Ấn Độ bảo vệ quan điểm về chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma

Ấn Độ coi Đạt Lai Lạt Ma là "một nhân vật tôn giáo đáng kính trọng" và yêu cầu Trung Quốc không gắn ''ý nghĩa chính trị'' vào chuyến thăm bang Arunachal Pradesh của vị thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng.
Ấn Độ bảo vệ quan điểm về chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma ảnh 1Thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma. (Nguồn: AFP)

Hãng ANI đưa tin Ấn Độ ngày 9/3 đã yêu cầu Trung Quốc không gắn ''ý nghĩa chính trị'' vào chuyến thăm bang Arunachal Pradesh của vị thủ lĩnh tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, cho rằng người dân và chính quyền ở New Delhi coi ông là "một nhân vật tôn giáo đáng kính trọng."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay: "Lập trường của chính phủ về vấn đề này rất nhất quán, không có gì thay đổi. Chúng tôi coi ông ấy là nhân vật tôn giáo đáng kính trọng. Chúng tôi không đề cập tới việc đi lại của ông ấy ở Ấn Độ và không có ý nghĩa chính trị nào được gắn với những chuyến đi và kế hoạch như vậy."

Trước đó, Trung Quốc hôm 3/3 bày tỏ quan ngại về chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma tới bang trên, cho rằng điều này sẽ hủy hoại nghiêm trọng quan hệ song phương. Bắc Kinh hối thúc New Delhi tôn trọng những cam kết về các vấn đề liên quan tới Tây Tạng.

Dự kiến, Đạt Lai Lạt Ma sẽ tới thăm tu viện Tawang ở Arunachal Pradesh trong khoảng thời gian từ ngày 4-13/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.