Ấn Độ có cơ hội là một trong những nền kinh tế năng động nhất

Bà Lagarde cho rằng Ấn Độ có cơ hội để trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, nhưng cần thực hiện các chương trình cải cách theo dự định và mở cửa đầy đủ hơn đối với thế giới.
Ấn Độ có cơ hội là một trong những nền kinh tế năng động nhất ảnh 1Một góc thủ đô New Delhi của Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 16/3, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Lagarde sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley và thăm trung tâm tài chính Mumbai.

Tại thành phố Mumbai, bà Lagarde sẽ gặp Thống đốc Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI) Raghuram Rajan và phát biểu tại trường nữ sinh Ram về vai trò của phụ nữ trong lao động và phát triển xã hội, đồng thời tham gia một sự kiện do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ tổ chức.

Thông báo của IMF nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng giám đốc Lagarde sẽ tạo cơ hội để trao đổi quan điểm về những phát triển kinh tế gần đây, cũng như triển vọng và vai trò của Ấn Độ trong nền kinh tế toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn báo The Times of India số ra ngày 16/3, bà Lagarde cho rằng Ấn Độ có cơ hội để trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới, nhưng cần thực hiện các chương trình cải cách theo dự định và mở cửa đầy đủ hơn nữa đối với thế giới.

Theo bà, Ấn Độ thực sự là một điểm sáng và phát triển kinh tế của nước này có nhiều hứa hẹn. Ấn Độ cần nắm lấy cơ hội để trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới.

Tổng Giám đốc IMF đánh giá Chính phủ của Thủ tướng Modi và Thống đốc RBI đã khéo léo chuyển trọng tâm sang quản lý kinh tế vĩ mô tốt, điều hành minh bạch và phát triển toàn diện. Bà Lagarde hoan nghênh những sáng kiến táo bạo của Chính phủ Ấn Độ, trong đó có sáng kiến kiềm chế lạm phát, chiến dịch “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) và tăng cường ổn định về tài chính.

Theo bà Lagarde, ngân sách năm 2015 của Ấn Độ đã đạt được sự cân bằng hợp lý về tăng trưởng, chú trọng vào phát triển hạ tầng công. Cải cách về chương trình trợ cấp đang mang lại hiệu quả nhưng vẫn còn những lựa chọn khó khăn ở phía trước.

Lĩnh vực tư nhân có thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng và Chính phủ Ấn Độ đang tập trung đúng hướng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh nói chung.

Tuy nhiên, không thể làm ngơ trước những nguy cơ dễ tổn thương đối với Ấn Độ về luồng vốn, khi Mỹ điều chỉnh chính sách tiền tệ và các nước tiên tiến ngừng nới lỏng định lượng tiền tệ. Mức tăng trưởng kinh tế đạt trung bình hơn 7% trong hai thập niên qua đã góp phần giảm nghèo đói tại Ấn Độ.

 

Tuy vậy, một nghiên cứu của IMF cho thấy hiện vẫn còn hơn 250 triệu người Ấn Độ sống dưới ngưỡng nghèo đói; khoảng cách chênh lệch thu nhập tại Ấn Độ giữa các bang và giữa nông thôn với thành thị đã tăng lên.

Do đó, Ấn Độ cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững hơn, sự kết hợp giữa chi tiêu xã hội với ổn định tài chính vĩ mô, tập trung kiềm chế lạm phát và giảm nghèo khổ; tăng lực lượng lao động lành nghề thông qua giáo dục có thể giúp kinh tế đạt mức tăng trưởng cao hơn, tăng vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục