Ấn Độ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo để đối phó khủng hoảng khí đốt

Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến độ cấp phép vận hành các dự án điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, đồng thời thúc đẩy các nguồn phát điện thay thế để bù đắp phần sụt giảm từ điện khí.

(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)
(Ảnh minh họa. THX/TTXVN)

Ấn Độ đang tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo và các giải pháp lưu trữ điện nhằm ứng phó nguy cơ thiếu hụt khí đốt do tác động lan rộng từ khủng hoảng Trung Đông, trong bối cảnh nhu cầu điện mùa Hè gia tăng mạnh.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 30/3, Thứ trưởng Năng lượng Ấn Độ Shripad Naik cho biết Chính phủ nước này đang đẩy nhanh tiến độ cấp phép vận hành các dự án điện gió và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, đồng thời thúc đẩy các nguồn phát điện thay thế để bù đắp phần sụt giảm từ điện khí.

Theo ông Naik, dù điện khí hiện chỉ chiếm khoảng 2% tổng sản lượng điện của Ấn Độ, nguồn điện này vẫn giữ vai trò quan trọng trong các thời điểm phụ tải cao, đặc biệt trong mùa nắng nóng, với quy mô huy động khoảng 8 GW. Tuy nhiên, biến động nguồn cung và giá khí đốt tự nhiên do bất ổn tại Trung Đông đang gây sức ép lớn lên hệ thống năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Để bảo đảm an ninh điện năng trong mùa Hè, New Delhi cũng theo dõi chặt tiến độ các dự án nhiệt điện than và thủy điện dự kiến đi vào vận hành từ tháng 6/2026.

Giới chức Ấn Độ khẳng định hệ thống điện hiện vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu, kể cả khi sản lượng điện khí suy giảm.

Cùng với việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu nhà máy nhiệt điện chạy than nhập khẩu công suất 4 GW của Tata Power tại bang Gujarat hoạt động tối đa từ ngày 1/4 đến 30/6.

Trước đó, nước này cũng chỉ đạo các nhà máy điện than duy trì vận hành ở mức cao và hạn chế tối đa việc ngừng máy theo kế hoạch trong giai đoạn cao điểm.

Hiện điện than vẫn là trụ cột của ngành điện Ấn Độ, đóng góp gần 75% tổng sản lượng điện quốc gia. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp tăng cường tự phát điện tại chỗ, qua đó giảm áp lực lên lưới điện và hỗ trợ ổn định nguồn cung cho nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục