Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất từ trước đến nay

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ tăng thêm 29.429 ca trong 24 giờ qua lên 936.181 ca.
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, số liệu cập nhật ngày 15/7 của Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho thấy số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này tăng thêm 29.429 ca trong 24 giờ qua lên 936.181 ca.

Đây là số ca mắc trong ngày cao nhất tại nước này tính đến nay.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ thông báo thêm 582 ca tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 24.309 ca.

Quan chức bộ trên Rajesh Bhushan cho biết tốc độ dịch bệnh lây lan ở Ấn Độ đang giảm xuống.

[Ấn Độ phát hiện hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ]

Cụ thể, trong tháng 3, tỷ lệ tăng theo ngày là 31,28%, tháng 5 là 9,27% và đến ngày 12/7 giảm xuống còn 3,24%.

Ông Bhushan cho biết thêm 86% tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ tập trung tại 10 bang, trong đó chỉ riêng 3 bang Maharashtra, Tamil Nadu và Delhi chiếm khoảng 50% số ca.

Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết nước này đang tăng cường xét nghiệm với số cơ sở xét nghiệm trên cả nước tăng lên 1.206 đơn vị.

Tính đến ngày 14/7, Ấn Độ đã thực hiện 12,4 triệu lượt xét nghiệm COVID-19, trong đó có 320.161 lượt cùng ngày, tăng gấp hơn 3 lần so với hai tháng trước về năng lực xét nghiệm theo ngày.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục