Ấn Độ phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 126 đối tượng tình nghi dính líu tới một đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao quy mô lớn nhằm vào nạn nhân là các công dân Mỹ.
Ấn Độ phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: indianexpress.com)

Ngày 21/12, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 126 đối tượng tình nghi dính líu tới một đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao quy mô lớn nhằm vào nạn nhân là các công dân Mỹ.

Cảnh sát cho biết những đối tượng nói trên bị bắt giữ ở Noida, ngoại ô thủ đô New Delhi.

Thủ đoạn của băng nhóm này là gọi điện tới các gia đình ở Mỹ, giả danh là nhân viên Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS), nói rằng có số an sinh xã hội của họ "có vấn đề" và tìm cách "dụ dỗ" họ nộp tiền để giải quyết.

Một thủ đoạn khác cũng được chúng thường dùng đó là gọi điện thông báo cho các "con mồi" rằng họ phạm tội gian lận thuế và cần nộp một khoản tiền để dàn xếp nếu không sẽ bị truy tố với mức phạt lên tới 75.000 USD và bị khóa tài khoản ngân hàng.

Ước tính khoảng 15.000 người Mỹ đã bị đường dây này lừa đảo và các đối tượng này kiếm được tới 50.000 USD/ngày.

[Tấn công dữ liệu 140 triệu khách hàng của Cơ quan báo cáo tín dụng Mỹ]

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết đã liên hệ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để thông tin về vụ việc.

Đường dây lừa đảo công nghệ cao này đã hoạt động trong ba năm qua. Tại đợt truy quét vừa qua, cảnh sát còn thu giữ tại hơn 300 máy vi tính.

Trước đó, hồi tháng 10/2016, cảnh sát thành phố Mumbai cũng đã bắt giữ hơn 770 đối tượng tình nghi tham gia hoạt động lừa đảo người sống tại Mỹ bằng thủ đoạn mạo danh IRS tương tự.

Bộ Tư pháp Mỹ sau đó đã buộc tội 61 đối tượng. Đến tháng 4/2017, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ Sagar Thakkar, 24 tuổi, đối tượng được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Theo điều tra, có những thời điểm chúng kiếm được hơn 155.000 USD/ ngày từ thủ đoạn lừa đảo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.