Ấn Độ phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu

Các bác sỹ tại Ấn Độ đã tách thành công cặp song sinh bị dính phần đầu trong một ca phẫu thuật kéo dài hơn 36 giờ và có 40 bác sỹ tham gia.
Ấn Độ phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu ảnh 1Hai em bé trước khi được phẫu thuật. (Nguồn: bbc.com)

Các bác sỹ tại Ấn Độ đã tách thành công cặp song sinh bị dính phần đầu trong một ca phẫu thuật kéo dài hơn 36 giờ và có 40 bác sỹ tham gia.

Cặp song sinh này là một trường hợp bị dính một phần thân thể hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 2,5 triệu ca sinh nở mới xuất hiện một trường hợp như vậy.

Ca phẫu thuật tách cặp song sinh 2 tuổi nói trên được tiến hành tại một bệnh viện công tại thủ đô New Delhi hôm 25/10 vừa qua. Tham gia ca mổ phức tạp này có 40 bác sỹ, 20 y tá và nhiều nhân viên y tế khác.

[Tách thành công cặp song sinh dính nhau hậu môn và tủy sống]

Một trong các bác sỹ tham gia kíp mổ cho biết vấn đề khó khăn nhất là xử lý phần hở da ở vùng đầu bị dính sau khi hai bé trai được tách ra.

Ấn Độ phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu ảnh 2
Ấn Độ phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính đầu ảnh 3Hai em bé sau khi phẫu thuật thành công. (Nguồn: bbc.com)

Cặp song sinh này sinh ra tại bang miền Đông Odisha. Hai bé có nhiều mạch máu và mô não chung. Hồi tháng Tám vừa qua, hai bé trai này đã trải qua giai đoạn đầu của cuộc phẫu thuật tách đầu nói trên. Dự kiến, trong bước tiếp theo, các bác sỹ sẽ phẫu thuật chỉnh hình hộp sọ của hai bé trai này.

Theo thống kê, khoảng 50% số các cặp song sinh dính nhau kiểu như trên thường chết non và tỷ lệ sống sót chỉ ở mức từ 5-25%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục