Ấn Độ: Phi công lái phụ cho hạ cánh máy bay dù chưa được huấn luyện

Hãng hàng không tư nhân Air Vistara bị phạt vì đã cho một phi công không được đào tạo phù hợp điều khiển hạ cánh một chiếc máy bay đang chở khách.
Ấn Độ: Phi công lái phụ cho hạ cánh máy bay dù chưa được huấn luyện ảnh 1Máy bay của hãng hàng không tư nhân Air Vistara. (Nguồn: moneycontrol.com)

Tổng cục hàng không dân dụng Ấn Độ (DGCA) ngày 2/6 thông báo phạt hãng hàng không tư nhân Air Vistara 1 triệu rupee Ấn Độ (12.892 USD) vì vi phạm quy định về an toàn.

Thông báo nêu rõ Air Vistara bị phạt vì đã cho một phi công không được đào tạo phù hợp điều khiển hạ cánh một chiếc máy bay đang chở khách.

[Garuda Indonesia giành danh hiệu "Xếp hạng an toàn hàng không 5 sao"]

Vi phạm này bị phát hiện mới đây tại một sân bay ở bang Madhay Pradesh miền Trung Ấn Độ. Theo đó, phi công lái phụ trên chuyến bay đã cho hạ cánh chiếc máy bay chở khách tại sân bay Indore mặc dù chưa được huấn luyện thao tác trên một thiết bị mô phỏng.

Một quan chức DGCA nhấn mạnh đây là vi phạm nghiêm trọng gây nguy hiểm tính mạng của hành khách

Theo các quan chức DGCA, phi công lái phụ phải được huấn luyện hạ cánh máy bay trên thiết bị mô phỏng trước khi được phép thực hiện hạ cánh với máy bay thực chở khách,/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục