Ấn Độ sẽ xây dựng trung tâm đào tạo tại châu Phi

Ấn Độ và Liên minh châu Phi (AU) ngày 23/5 đã ký Biên bản ghi nhớ để Ấn Độ xây dựng các trung tâm đào tạo ở các nước châu Phi.
Ngày 23/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi (AU) đã ký Biên bản ghi nhớ để Ấn Độ xâydựng 10 trung tâm đào tạo hướng nghiệp, bốn trung tâm giáo dục về các lĩnh vựcngoại thương, công nghệ thông tin và nghiên cứu kim cương tại các nước châu Phi.

Thỏa thuận được ký bên lề Diễn đàn thượng đỉnh Ấn Độ-châu Phi lần thứ hai,diễn ra từ ngày 20-25/5, tại trụ sở của AU ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã tới Ethiopia để dự diễnđàn này và thăm các nước châu Phi.

Phát biểu với các nhà báo ngay khi tới sân bay Ethiopia, Thủ tướng Singhcho rằng Ấn Độ và châu Phi là những đối tác đang trên đà phát triển. Đánh giáchâu Phi là lục địa mới nổi trong nền kinh tế thế giới, Thủ tướng Singh khẳngđịnh Ấn Độ mong muốn xây dựng mối quan hệ tin tưởng với châu Phi và cam kết hỗtrợ phát triển châu lục này. Thủ tướng Singh có chuyến thăm sáu ngày các nướcchâu Phi và sau Ethiopia, ông sẽ tới Tanzania ngày 26/5.

Diễn đàn thượng đỉnh Ấn Độ-châu Phi lần thứ nhất được tổ chức năm 2008 tạiNew Delhi, Ấn Độ, nhằm thúc đẩy các quan hệ, đặc biệt về thương mại, giữa Ấn Độvà châu Phi.

Tại diễn đàn lần thứ nhất, Ấn Độ đã cam kết cung cấp khoản tín dụng lêntới 5,4 tỷ USD trong năm năm cho châu Phi, bãi bỏ hàng rào thuế quan nhiều mặthàng nhập khẩu từ châu lục này, chủ yếu là nguyên, nhiên liệu.

Kim ngạch thương mại Ấn Độ-châu Phi năm 2009-2010 đạt 31 tỷ USD và đối tácthương mại hàng đầu của Ấn Độ ở châu lục này là Nigeria, nước có sản lượng dầumỏ lớn nhất châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục