Ấn Độ tiêu hủy hàng ngàn chiếc sừng tê giác, răn đe buôn lậu

Tại Ấn Độ, gần 2.500 chiếc sừng tê giác đã được tiêu hủy công khai ở công viên quốc gia Kaziranga; ở nhiều nơi sừng tê giác được coi là vị thuốc quý, dẫn đến tình trạng buôn lậu nhức nhối.

Chính quyền bang Assam ở Ấn Độ mới đây đã cho tiêu hủy công khai hàng ngàn chiếc sừng tê giác, nhằm răn đe những kẻ buôn lậu.

Tổng cộng có 2.467 chiếc sừng tê giác đã được đưa lên giàn thiêu để tiêu hủy công khai ở công viên quốc gia Kaziranga.

Nhiều nền văn hóa coi sừng tê giác là vị thuốc quý, dẫn đến tình trạng buôn lậu gây nhức nhối, đẩy loài vật này vào tình cảnh tuyệt chủng do nạn săn bắn trộm để cưa sừng tê giác./.

(Vietnam+)