Ấn Độ triển khai tiêm chủng hơn 357 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

Tám bang là Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar, Gujarat, Karnataka và Maharashtra đã tiêm hơn 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ở nhóm tuổi 18-45.
Ấn Độ triển khai tiêm chủng hơn 357 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Hindustand Times số ra ngày 6/7 đưa tin tính đến 19 giờ ngày 5/7, Ấn Độ đã triển khai tiêm chủng cho người dân nước này hơn 357 triệu liều vaccine trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Trong đó, có tới 4.134.868 liều đã được triển khai tiêm chủng trong ngày 5/7.

Ấn Độ triển khai tiêm chung mở rộng ở tất cả các bang, vùng lãnh thổ trên toàn quốc trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Modi tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng cung cấp ứng dụng phần mền quản lý tiêm chủng (CoWIN) phiên bản Ấn Độ cho tất cả các nước trên thế giới nhằm quản lý, kiểm soát và triển khai ứng dụng kỹ thuật số trong quá trình tiêm chủng cho người dân một cách chặt chẽ, khoa học và minh bạch.

Chỉ trong ngày 5/7, với nhóm tuổi 18-45, đã có 1.830.741 người được tiêm liều đầu tiên trong khi 140.368 người đã được tiêm liều thứ hai. Như vậy, cho đến nay có 102.596.048 người trên cả nước đã được tiêm liều đầu tiên và 2.919.735 người đã được tiêm liều thứ hai kể từ khi bắt đầu giai đoạn 3 của đợt tiêm chủng.

Tám bang là Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar, Gujarat, Karnataka và Maharashtra đã tiêm hơn 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên ở nhóm tuổi 18-45.

[Hơn 4 triệu người trên toàn cầu tử vong vì dịch COVID-19]

Ngoài ra, các bang Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Jharkhand, Kerala, Telangana, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Uttarakhand và Tây Bengal đã tiêm liều đầu tiên cho hơn 1 triệu người thuộc nhóm tuổi trên.

Theo các nguồn tin tại New Delhi, sáng 6/7, Ấn Độ thông báo có 34,703 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, thấp nhất trong 111 ngày. Như vậy, số ca dương tính ở Ấn Độ cho đến thời điểm này giảm xuống còn 464.357 ca, đây là mức thấp nhất trong 101 ngày.

Tổng số ca hồi phục đạt 29.752.294, bao gồm 51.864 bệnh nhân đã hồi phục trong 24 giờ qua. Tỷ lệ hồi phục tăng lên 97,17% ở Ấn Độ./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục