Ấn Độ xác nhận 34 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1

Giới chức y tế bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, cho biết trong hai tháng đầu năm nay đã có 34 người ở bang này tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1.
Ấn Độ xác nhận 34 trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 ảnh 1 Điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/2, giới chức y tế bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ, cho biết trong hai tháng đầu năm nay đã có 34 người ở bang này tử vong do nhiễm virus cúm A/H1N1.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong số 2.000 mẫu bệnh phẩm thu được ở bang này, đã có 162 ca cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1, trong đó có 34 ca tử vong.

Jaipur là địa phương ghi nhận có nhiều trường hợp tử vong nhất tại bang Rajasthan với 15 ca.

Hiện Bộ Y tế bang Rajasthan đã tiến hành một số biện pháp nhằm ngăn ngừa sự lây lan của virus cúm A/H1N1. Mục tiêu hàng đầu của cơ quan này là tiến hành các biện pháp giám sát, theo dõi và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm.

Trước đó, ngày 9/2, Bộ trưởng Y tế bang Punjab, Tây Bắc Ấn Độ, ông Surjit Jayani thông báo đã có 26 trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm tại đây.

Theo thống kê, tính đến ngày 9/2, bang Punjab ghi nhận 183 ca nghi nhiễm virus cúm A/H1N1, trong đó có 57 trường hợp phản ứng dương tính với virus cúm gia cầm này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Jayani khẳng định hiện tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.