Ấn Độ xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt 29 triệu ca

Ấn Độ có thêm 92.596 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới dưới 100.000 ca, sau hơn 2 tháng.
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/6, Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt 29 triệu ca, cụ thể là 29.089.069 ca.

Theo bộ trên, Ấn Độ có thêm 92.596 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới dưới 100.000 ca, sau hơn 2 tháng.

Bên cạnh đó, với 2.219 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, tổng số ca không qua khỏi tại Ấn Độ đã tăng lên 353.528 ca. Hiện vẫn còn 1.231.415 bệnh nhân đang được điều trị, giảm 72.287 người so với một ngày trước.

Số ca đang được điều trị có xu hướng giảm trong những ngày qua, sau khi tăng liên tiếp kể từ giữa tháng 4. Đến nay, đã có 27.504.126 tại Ấn Độ được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Trong khi đó, trụ sở Quốc hội Fiji tại thủ đô Suva đã buộc phải đóng cửa sau khi một nhân viên được phát hiện tiếp xúc gần với một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

[Dịch COVID-19: Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ và Brazil tiếp tục giảm]

Trong một tuyên bố ngày 8/6, Chủ tịch Quốc hội Epeli Nailatikau thông báo các văn phòng và khu vực xung quanh trụ sở Quốc hội phải đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Nhờ các biện pháp kiểm soát biên giới và hạn chế đi lại, năm ngoái Fiji đã ngăn chặn thành công sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua, làn sóng COVID-19 thứ hai đã bùng phát tại đảo quốc Nam Thái Bình Dương này. 

Bộ Y tế Fiji công bố có thêm 94 ca mắc mới trong ngày 8/6, nâng tổng số ca mắc đang được điều trị tại nước này lên 604 ca.

Theo giới chức của Bộ Y tế, nhiều khu cách ly đã quá tải và nhiều bệnh nhân phải cách ly tại nhà do số ca mắc mới tăng vọt.

Chính phủ Fiji hiện chưa áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó với đợt bùng phát dịch mới nhất do lo ngại động thái này sẽ làm gia tăng tỷ lệ nghèo vốn tăng cao sau khi ngành du lịch thế giới đóng cửa để phòng COVID-19. Thay vào đó, nhà chức trách yêu cầu người dân ở nhà và đẩy mạnh nỗ lực tiêm vaccine phòng bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục