Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh sốt Lassa sau hơn một thập kỷ

Thông báo từ UKHSA , Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sốt Lassa Tây Phi trong số 3 ca bệnh mới được ghi nhận tại nước này sau hơn một thập kỷ.
Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì bệnh sốt Lassa sau hơn một thập kỷ ảnh 1Mẫu xét nghiệm các bệnh nhân liên quan đến dịch sốt xuất huyết Lassa. (Nguồn: Getty Images)

Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh sốt Lassa Tây Phi trong số 3 ca bệnh mới được ghi nhận tại nước này sau hơn một thập kỷ.

Thông báo từ Cơ quan An toàn y tế Anh (UKHSA) nêu rõ 3 bệnh nhân này đều là thành viên trong một gia đình có yếu tố dịch tễ liên quan việc đi lại với vùng Tây Phi.

Trước khi phát biện 3 ca bệnh sốt Lassa Tây Phi này, Anh mới chỉ phát hiện 8 ca bệnh tương tự từ năm 1980, trong đó 2 ca phát hiện gần nhất là vào năm 2009.

Theo UKHSA, không có bằng chứng cho thấy những ca bệnh mới đã lây nhiễm cho người khác. Theo Tiến sỹ Susan Hopkins, trưởng ban cố vấn y khoa của UKHSA, bệnh sốt Lassa Tây Phi hiếm khi xuất hiện tại Anh và cũng không dễ lây lan ở người nên không gây nguy cơ chung đáng kể cho cộng đồng.

[Nigeria: Dịch sốt xuất huyết Lassa khiến 144 người tử vong]

Tuy nhiên, UKHSA khuyến nghị một số nhân viên tại các bệnh viện đã điều trị cho các bệnh nhân tiến hành xét nghiệm và mặc nhiều quần áo phòng hộ (PPE) hơn thông thường. 

Virus Lassa có thể gây triệu chứng xuất huyết cấp tính, hay còn gọi là sốt Lassa. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình bị vấy bẩn chất thải từ chuột nhiễm bệnh thường xuất hiện ở một số nước miền Tây châu Phi.

Tại khu vực này, sốt Lassa là bệnh đặc hữu. Virus có thể lây lan qua dịch cơ thể của người nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục