Theo Nationwide, giá nhà ở "đảo quốc sương mù" tăng 0,3% so với tháng trước vàtăng tới 1,9% so với cách đây một năm, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2010.
Hiện giá nhà trung bình ở Anh lên tới 168.941 bảng/căn (khoảng 270.300 USD) mặcdù có những dấu hiệu cho thấy nguồn cung nhà ở đang được cải thiện đáng kể.
Như vậy, giá nhà trong quý 2/2013 đã tăng 0,4% so với quý đầu tiên của năm nayvà tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thủ đô London dẫn đầu cả nước về mức tăng giá nhà, tăng 5,2% so với quý 2/2012.So với mức đỉnh 318.214 bảng/căn năm 2007, giá nhà ở London hiện cũng cao hơn5%.
Tuy nhiên, giá nhà ở Xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland tiếp tục sụt giảm, trongđó Bắc Ireland có mức giảm mạnh nhất, giảm 2,1% so với quý 2/2012.
Ông Robert Gardner, Nhà kinh tế trưởng của Nationwide, cho rằng nhu cầu về nhà ởđang được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường việc làm cũng nhưnguồn cung được cải thiện và chi phí cho vay giảm, một phần do kết quả từ cácchính sách của chính phủ như chương trình FLS.
Ngoài ra, ông Gardner nhận định các dấu hiệu cải thiện của nền kinh tế nước nàycũng có thể đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy niềm tin người tiêudùng.
Theo chương trình FLS, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) khuyến khích các ngân hàngcho vay đối với khách hàng là các doanh nghiệp và cá nhân bằng việc cung cấp vốnvới lãi suất thấp cho các ngân hàng này./.