Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách kinh tế tại Ai Cập

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Anh cho rằng "cải cách chính trị tại Ai Cập nên song hành với cải cách kinh tế" để giúp mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia này.
Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách kinh tế tại Ai Cập ảnh 1Thủ tướng Ai Cập (phải) trong cuộc gặp với Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Vương quốc Anh (trái). (Nguồn: thecairopost.com)

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab tại Cairo ngày 14/1, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Trung Đông và Bắc Phi của Vương quốc Anh Tobias Ellwood đã cho rằng những "cải cách chính trị tại Ai Cập nên song hành với cải cách kinh tế" để giúp mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia đông dân nhất thế giới Hồi giáo.

Tháp tùng ông Ellwood trong chuyến thăm Cairo lần này có sự góp mặt của nhiều tập đoàn thương mại lớn của Vương quốc Anh, bao gồm BP, BG và HSBC.

Trong các cuộc tiếp xúc, đại diện của những tập đoàn trên đều bày tỏ mong muốn chính quyền Ai Cập "đơn giản hóa các thủ tục đầu tư vốn rất phức tạp vì cần sự cho phép của rất nhiều cơ quan chính quyền."

Trong khi đó, Bộ trưởng Ellwood nêu rõ Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ Ai Cập chuẩn bị tốt cho hội nghị đầu tư quốc tế dự kiến diễn ra tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ vào tháng Ba tới.

Chính phủ Ai Cập đang xem xét một bộ luật đầu tư mới nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi hy vọng thông qua việc tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài sẽ quay lại với thị trường Ai Cập sau bốn năm bất ổn chính trị tại quốc gia Bắc Phi này. Cairo kỳ vọng nhận được khoản đầu tư trong và ngoài nước khoảng 10-12 tỷ USD thông qua hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục