Anh: Nhiều người phải nhập viện nếu không được tiêm tăng cường vaccine

Thủ tướng Boris Johnson cho biết mọi người nên thận trọng khi tổ chức tiệc ăn mừng đêm giao thừa, sau khi Chính phủ Anh quyết định không thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế.
Anh: Nhiều người phải nhập viện nếu không được tiêm tăng cường vaccine ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên tiếng hối thúc mọi người nhanh chóng tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19, dẫn chứng việc đa số người bệnh phải điều trị trong khoa hồi sức tích cực của bệnh viện đều chưa được tiêm mũi tăng cường.

Phát biểu với phóng viên nhân chuyến thăm tới một trung tâm bào chế vaccine, Thủ tướng Johnson nói thêm, mọi người nên thận trọng khi tổ chức tiệc ăn mừng đêm giao thừa, sau khi Chính phủ Anh quyết định không thắt chặt hơn nữa các biện pháp hạn chế nhằm khống chế sự lây lan của biến thể Omicron.

[Chuyên gia Anh đánh giá Omicron không gây bệnh nghiêm trọng]

Thủ tướng Johnson nêu rõ: "Tôi rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng phần lớn những người hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện đều là những trường hợp chưa được tiêm mũi tăng cường. Tôi đã nói chuyện với các bác sỹ và họ nói rằng số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt đã lên tới mức 90%."

Nhà lãnh đạo Anh lo ngại: "Biến thể Omicron tiếp tục gây ra các vấn đề thực sự, quý vị đang chứng kiến sự gia tăng các ca mắc trong bệnh viện, nhưng rõ ràng là triệu chứng nhẹ hơn so với biến thể Delta"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục