Anh tuyên bố không có kế hoạch triển khai binh sỹ tới Libya

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã khẳng định London không có kế hoạch cử binh sỹ tới Libya trước thông tin truyền thông nói rằng các lực lượng đặc nhiệm Anh đang được triển khai tại quốc gia này.
Anh tuyên bố không có kế hoạch triển khai binh sỹ tới Libya ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã khẳng định London không có kế hoạch cử binh sỹ tới Libya trước thông tin truyền thông nói rằng các lực lượng đặc nhiệm Anh đang được triển khai tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu trước quốc hội sau khi trở về từ Tripoli, ông Philip Hammond nói: "Tôi khẳng định không có ý định triển khai lính bộ binh tại Libya."

Theo ông Philip Hammond, Anh không nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) Libya do Liên hợp quốc bảo trợ về việc triển khai các lực lượng chiến đấu nước ngoài nhằm chống nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hay các nhóm vũ trang khác, và Anh cũng không có kế hoạch triển khai binh lính để đảm nhận một vai trò như vậy.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Tripoli (Libya) ngày 18/4, ngoài việc công bố một khoản viện trợ trị giá 10 triệu bảng (khoảng 14,4 triệu USD) hỗ trợ GNA, Ngoại trưởng Anh Phillip Hammond khẳng định London sẵn sàng giúp đào tạo các thiết chế nhà nước cũng như hỗ trợ nhiều hơn nữa về mặt kỹ thuật cho quốc gia Bắc Phi này.

Năm ngoái, nước Anh đã dành 11,5 triệu bảng để hỗ trợ nhân đạo và phát triển Libya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.