Anh và Mỹ nhất trí về chính sách tước quyền miễn trừ ngoại giao

Anh và Mỹ đã nhất trí tước quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với thân nhân của các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Anh sau một vụ tai nạn giao thông hồi năm 2019.
Anh và Mỹ nhất trí về chính sách tước quyền miễn trừ ngoại giao ảnh 1Bà Anne Sacoolas (trái) và nạn nhân Harry Dunn. (Ảnh: ITV)

Ngày 22/7, Anh và Mỹ đã nhất trí tước quyền miễn trừ truy tố hình sự đối với thân nhân của các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Anh sau khi xảy ra một vụ va chạm giao thông có liên quan tới bà Anne Sacoolas - vợ của một nhà ngoại giao Mỹ - làm Harry Dunn, một thiếu niên 19 tuổi, tử vong.

Bà Sacoolas sau đó đã an toàn rời khỏi Anh bằng quyền miễn trừ ngoại giao.

Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh: "Việc tước quyền miễn trừ truy tố hình sự của Mỹ giờ đây được mở rộng tới các thành viên gia đình của các nhân viên ngoại giao Mỹ, qua đó chấm dứt quy tắc này trong các thỏa thuận trước đó và cho phép truy tố hình sự các thành viên gia đình của các nhân viên ngoại giao nếu những tình huống bi thảm này xảy ra một lần nữa."

[Vợ nhà ngoại giao Mỹ bị tình nghi gây ra tai nạn chết người tại Anh]

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/8/2019, khi Harry Dunn điều khiển xe máy va chạm với một chiếc ôtô đi ngược chiều gần căn cứ không quân của Hoàng gia Anh ở Northamptonshire, miền Trung nước này. Đây là nơi quân đội Mỹ sử dụng làm cơ sở liên lạc. Hiện cảnh sát Northamptonshire cho biết họ đang xúc tiến mọi cơ hội thông qua "các kênh ngoại giao" để liên lạc với người gây ra tai nạn cũng như đảm bảo cuộc điều tra tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục