"Áo đỏ" chưa hoàn tất chi tiết lộ trình hòa giải

Vẫn nhất trí cùng Thủ tướng Abhisit tiến tới một lộ trình hòa giải, song phe "áo đỏ" vẫn chưa đưa ra được lộ trình chi tiết nào.
Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ", ngày 7/5 vẫnchưa hoàn tất chi tiết trong lộ trình hòa giải mà phe này đưa ra song hành vớilộ trình của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đề xuất cách đây vài ngày.

Đặc biệt, phe "áo đỏ vẫn không mảy may đề cập đến thời hạn giải tán biểu tình.

Phát biểu trong cuộc họp báo hồi 6 giờ chiều (giờ Bangkok), thủ lĩnh nòng cốtcủa phe "áo đỏ", ông Nathawut Saikua, cho biết UDD vẫn nhất trí cùng Thủ tướngAbhisit tiến tới một lộ trình hòa giải, song phe "áo đỏ" chưa đưa ra được lộtrình chi tiết nào.

Theo ông này, UDD sẽ nhóm họp ngày 8/5 để hoàn tất các chi tiết đó.

Ông Nathawut khẳng định UDD sẵn sàng tham gia kế hoạch hòa giải dân tộc do Thủtướng Abhisit hay bất kỳ tổ chức nào mong muốn tìm giải pháp hòa bình cho cuộcxung đột chính trị đưa ra.

UDD không xin ân xá cho những người bị buộc tội khủng bố và phe "áo đỏ" sẵn sàngđấu tranh trước tòa về những tội danh trên.

UDD yêu cầu mở cuộc điều tra về các vụ bạo lực xảy ra ngày 10/4 và 28/4. Đồngthời, phe "áo đỏ" thúc giục các bên liên quan chấp nhận kết quả bầu cử sẽ diễnra trong tương lai.

Trong tuyên bố mới nhất này, UDD không đề cập tới ngày giải tán cuộc biểu tình ởtrung tâm thủ đô, dù trước đó trang tin trực tuyến của nhật báo Dân tộc cho rằngcuộc biểu tình của những người "áo đỏ" sẽ được giải tán vào ngày 10/5, ngay saulễ cầu siêu cho các nạn nhân vụ đụng độ đẫm máu tại các khu vực cầu Phan Fa gầnTòa nhà chính phủ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, nhóm "đa sắc màu" tuyên bố phản đối kế hoạchcủa Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử vào ngày 14/11.

Thủ lĩnh Tul Sithisomwong của nhóm nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Abhisit rằngmột bầu cử trước thời hạn cần diễn ra sau ngày 14/11 để có thể thành lập chínhphủ mới vào đầu năm 2011.

Ông này cho rằng Thủ tướng Abhisit đã vội vã quyết định dưới sức ép của UDD.Nhóm "đa sắc màu" cũng không tán thành đề nghị của một ủy ban quốc hội về việcsửa đổi sáu điểm trong Hiến pháp.

Theo nhóm này, nếu Hiến pháp năm 2007 có sửa đổi thì cần áp dụng hình thức trừngphạt nặng hơn đối với các chính trị gia tham nhũng và cần có những hành độngkiềm chế các thủ lĩnh của UDD. Nhóm sẽ tiếp tục biểu tình phản đối phe "áo đỏ"chừng nào họ còn tiếp tục trụ lại ở Ratchaprasong.

Cùng ngày, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) nhắc lại lập trường phản đối kếhoạch hòa giải dân tộc của Thủ tướng Abhisit và kêu gọi giới quân sự áp dụngluật giới nghiêm tại Bangkok nếu tính nghiêm minh của pháp luật không được duytrì.

Các thủ lĩnh của PAD nói tại một cuộc họp báo rằng không có gì đảm bảo rằng tìnhhình sẽ trở lại bình thường sau khi giải tán Hạ viện. PAD cho rằng nếu cuộc biểutình vẫn tiếp diễn thì tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thểdẫn tới nội chiến.

Trong khi đó, Trung tướng cảnh sát Prawut Thavornsiri cho hay quyền Cảnh sáttrưởng quốc gia Thái Lan đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát lập các trạm an ninhđể kiểm soát và ngăn chặn hành vi mang lậu vũ khí vào địa điểm biểu tình ở thủđô.

Các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình "áo đỏ" do UDDđứng đầu và vụ nổ xảy ra thời gian qua đã làm 27 người bị thiệt mạng, trong đócó một phóng viên nước ngoài, và hơn 900 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục