Đây là nhận định trong Tuyên bố chủ tịch, đưa ra tại Hội nghị Cấp cao Hiệphội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn ra trong hai ngày 24 và 25/4 tại thủđô Bandar Seri Begawan của Brunei Darussalam.
Theo Tuyên bố chủ tịch, đến nay, các nước ASEAN đã thực hiện được 77,57% nộidung trong kế hoạch thành lập AEC. Các lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy cạnhtranh nội khối thông qua đẩy mạnh thương mại và đầu tư, coi đâylà đòn bẩy tíchcực cho tiến trình xây dựng AEC, đồng thời đề xuất đưa ra một lộ trình thực hiệncác sáng kiến hỗ trợ hoạt động thương mại và đầu tư trong khu vực.
Bộ trưởng Thương mại Philippines Gregory Domingo nêu rõ mặc dù các nước ASEANđã vượt qua được chặng đường dài hướng tới một thị trường chung kể từ thời điểmkhởi xướng - năm 2007, song phía trước vẫn còn nhiều thách thức.
Theo ông, các nước cần mở cửa hơn nữa các lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, bảohiểm, viễn thông và bán lẻ; thống nhất về thủ tục hải quan và giảm bảo hộ trongnông nghiệp.
[Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 22 khai mạc ở Brunei]
Theo thống kê chính thức, kể từ khi triển khai Kế hoạch AEC hồi tháng11/2007, thu nhập bình quân đầu người trong khu vực đã tăng từ 2.267 USD/năm lên3.759 USD/năm vào năm 2012.
Tổng giá trị thương mại toàn khối tăng 16,8%, từ 2.050 tỷ USD của năm 2010lên mức 2.400 tỷ USD vào năm 2011, thương mại nội khối cũng tăng từ 520 tỷ USDlên 598 tỷ USD, tương đương 15,1% mỗi năm.
ASEAN tiếp tục là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, thu hút lượng đầu tư nướcngoài kỷ lục 114 tỷ USD trong năm 2011, tăng 23% so với năm trước đó và chiếm7,6% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới.
Được thành lập vào năm 1967, ASEAN gồm 10 quốc gia thành viên với 600 triệudân là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines,Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Quyết định thành lập một thị trường chung ASEAN được các thành viên khởixướng từ năm 2007 với mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh về đầu tư vàthương mại với các quốc gia láng giềng khổng lồ như Trung Quốc và Ấn Độ./.