AU-Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác trong "Vành đai và Con đường"

Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh cần tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa BRI với Chương trình Nghị sự 2063 - một kế hoạch phát triển của châu Phi - để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững.
AU-Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác trong "Vành đai và Con đường" ảnh 1Biểu tượng của Liên minh châu Phi tại trụ sở ở Addis Ababa (Ethiopia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, Liên minh châu Phi (AU) và Phái đoàn Trung Quốc tại AU đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác sâu sắc hơn nữa trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) nhằm đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Cam kết được đưa ra nhân hội thảo kỷ niệm 10 năm Trung Quốc công bố sáng kiến này.

Hai bên đã tổ chức Hội thảo Cấp cao tại Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với sự tham gia của quan chức AU, quan chức các nước châu Phi, quan chức chính phủ Trung Quốc, thành viên của cộng đồng ngoại giao ở Ethiopia và giới học thuật, cùng những khách mời khác.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Phát triển Kinh tế, Thương mại, Du lịch, Công nghiệp và Khoáng sản của AU, ông Albert Muchanga, nhấn mạnh sáng kiến BRI đã kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các bên tham gia.

Sáng kiến tập trung vào xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ di chuyển của con người cũng như thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ. Từ khi tham gia BRI, châu Phi đã có thêm các dự án về vận tải, hậu cần, thông tin liên lạc, tài chính, thương mại… Một số dự án trong BRI còn mang tính khu vực.

Cũng theo ông Muchanga, thông qua sự hỗ trợ của Trung Quốc, châu Phi đang phát triển tiêu chuẩn Made-in-Africa trong sản xuất và chế biến nông sản, đồng thời loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại trong Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi.

[Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Trung Quốc và châu Phi]

Trong khi đó, Trưởng Phái đoàn Trung Quốc tại AU, ông Hồ Trường Xuân, cho biết BRI đã mở ra hướng đi mới cho hợp tác Trung Quốc-châu Phi và thiết lập mô hình xây dựng cộng đồng có tương lai chung trong kỷ nguyên mới.

Ông Hồ Trường Xuân nhấn mạnh cần tăng cường sức mạnh tổng hợp giữa BRI với Chương trình Nghị sự 2063, một kế hoạch phát triển của châu Phi, để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội toàn diện và bền vững trong tương lai.

Phát biểu trực tuyến tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, ông Công Lương, nhấn mạnh hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi trong khuôn khổ BRI đã phát triển mạnh mẽ và trở thành ví dụ về hợp tác Nam-Nam trong kỷ nguyên mới.

Đại diện của một số nước và khách mời tham gia cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy đầu tư trong BRI và trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác trên thực tế.

BRI được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố 10 năm trước và từ đó đến nay, sáng kiến đã phát triển từ khái quát đến chi tiết, trở thành nền tảng hợp tác quốc tế lớn giữa các bên tham gia.

Hiện Trung Quốc đã ký văn kiện hợp tác BRI với hơn 150 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế, thiết lập hơn 3.000 dự án hợp tác và thu hút gần 1.000 tỷ USD đầu tư.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đến năm 2030, nếu cơ sở hạ tầng giao thông BRI được triển khai đầy đủ thì sẽ giúp tăng thu nhập thực tế toàn cầu từ 0,7% lên 2,9%; đưa 7,6 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực và 32 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo vừa phải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục