[Audio] Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông sẽ không còn lỡ hẹn?

Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông được khởi công vào tháng 10/2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Sau hơn một thập kỷ xây dựng, trải qua 5 đời Bộ trưởng, đội vốn hàng trăm triệu USD với nhiều lần lỡ hẹn, đường sắt Cát Linh-Hà Đông sắp được vận hành.

Dự án này được cho là đã thiết lập nhiều kỷ lục buồn, do vậy, thông tin dự án sắp được đưa vào khai thác, sử dụng đã thu hút nhiều sự chú ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục