[Audio] Học bán trú có làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 hay không?

Chưa kịp vui mừng vì sắp đến "ngày giải phóng phụ huynh," nhiều bậc cha mẹ ở Hà Nội đã đau đầu thu xếp việc đưa đón khi con chỉ học 1 buổi và các trường không tổ chức ăn bán trú.

Với việc học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận nội thành trở lại trường học từ ngày 21/2 tới đây, toàn bộ học sinh các cấp học của Hà Nội sẽ đi học trực tiếp sau thời gian dài phải tạm dừng vì dịch bệnh.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa biết xoay sở ra sao để vừa đưa đón con, vừa đảm bảo công việc khi các con chỉ học 1 buổi và nhà trường không tổ chức ăn bán trú.

Trong bản tin hôm nay, hãy cùng chúng tôi bàn về câu chuyện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục