Australia đạt 450 triệu tấn than trong 5 năm tới

Sản lượng than của Australia sẽ tăng 30% trong 5 năm tới, đạt mức kỷ lục 450 triệu tấn/năm, so với mức 350 triệu tấn/năm hiện nay.
Công ty tư vấn về năng lượng Wood Mackenzie dự báo sản lượng than của Australiasẽ tăng 30% trong vòng 5 năm tới, đạt mức kỷ lục 450 triệu tấn/năm, so với sảnlượng 350 triệu tấn/năm hiện nay.

Theo Wood Mackenzie, việc gia tăng sản lượng này là do sự bùng nổ trong đầu tưvào ngành khai thác than, ngay cả khi các thị trường xuất khẩu của Australiađang hướng tới việc sử dụng các nguồn năng lượng sạch hơn.

Australia hiện có 120 mỏ than đang hoạt động, và ước tính sẽ có thêm 13 mỏ mớivào năm 2015 với tổng vốn đầu tư lên tới 23 tỷ AUD. Than là mặt hàng xuất khẩuchủ lực của Australia, với tổng kim ngạch đạt 54,6 tỷ AUD trong năm tài chínhtrước.

Nhật Bản mua tới 45% lượng than xuất khẩu của Australia trong năm 2008,trong đó 55% dùng để chạy các nhà máy nhiệt điện và phần còn lại dùng trong cácnhà máy luyện thép.

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp và Khoáng sản Australia dự đoán lượng than xuấtkhẩu sang Nhật Bản sẽ giảm một phần tư nếu Nhật Bản đặt ra chỉ tiêu cắt giảm khíthải gây hiệu ứng nhà kính. Các nhà phân tích cho rằng việc chính phủ sắp đượcthành lập ở Nhật Bản cam kết giảm lượng khí thải CO2có thể sẽ khiến cho Nhật Bản chuyển hướng sang sử dụng năng lượng sạch hơn.

Tuy nhiên, các nhà khai mỏ ở Australia lại cho rằng nhu cầu của Nhật Bản sẽkhông giảm do những cam kết cắt giảm khí thải của nước này. Theo Hội đồng Khoángsản Australia, các số liệu cho thấy Nhật Bản có kế hoạch xây dựng thêm một sốnhà máy nhiệt điện với tổng công suất 2.940 MW từ nay đến năm 2016.

Theo tờ ''Người đưa tin Sydney Buổi sáng'' ngày 14/9, Ấn Độ cũng được coi là mộtthị trường đang tăng trưởng của Australia sau khi các quan chức Ấn Độ đến thămAustralia trong tháng này để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngành khai thác than đánhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Một số nhà phân tích cũng coi Trung Quốc là mộtthị trường đang tăng trưởng, mặc dù Trung Quốc có những mỏ than trữ lượng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.