Theo quy định mới về thuế doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, các côngty có doanh thu hàng năm từ một tỷ AUD trở lên sẽ buộc phải đóng thuế hàng tháng.
Theo báo cáo kinh tế và tài chính giữa năm công bố ngày 22/10, mức thâm hụt tiềnthuế doanh nghiệp của Australia trong nửa đầu năm nay lên tới 2,3 tỷ AUD. Bêncạnh đó, khoản giảm trừ thuế khai thác khoáng sản và dầu mỏ cũng lên tới 1,76 tỷAUD.
Để duy trì mức thặng dư ngân sách mong manh, chính phủ liên bang Australia sẽngừng hỗ trợ chương trình bảo hiểm tư nhân vốn "ngốn" tới 700 triệu AUD/năm từngân sách nhà nước.
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2013, Australia cũng giảm mức trợ cấpcho mỗi gia đình sinh con thứ hai trở đi từ 5.000 AUD hiện nay xuống còn 3.000AUD để tiết kiệm 461 triệu AUD trong ba năm tới.
Các quyết định điều chỉnh này được đưa ra nhằm bù đắp các khoản chi tăng lên cholĩnh vực giáo dục đại học, chăm sóc y tế cộng đồng và hỗ trợ người tị nạn. Cụthể, chính phủ Australia sẽ phải tăng khoản hỗ trợ giáo dục lên thêm 381 triệuAUD, do tăng về số lượng sinh viên cũng như chi phí.
Ngân sách cho chương trìnhchăm sóc y tế Medicare cũng được tăng 358 triệu AUD do chính phủ kéo dài chươngtrình điều trị các bệnh nha khoa mãn tính tới tháng 11/2012.
Ngoài ra, cácchương trình hỗ trợ người tị nạn cũng được tăng 1,2 tỷ AUD do tăng số người xintị nạn và đầu tư cho các chương trình xử lý vấn đề người tỵ nạn tại Nauruvà đảo Manus của Papua New Guinea.
Trước đó, Bộ trưởng Ngân khố Australia Wayne Swan cho biết đảng cầmquyền đặt mục tiêu đạt thặng dư ngân sách năm tài chính hiện nay là 1,5 tỷ AUD.Tuy nhiên, các số liệu dự báo cho thấy nhiều khả năng con số này chỉ đạt 1,1 tỷAUD.
Theo Bộ trưởng Swan, sự suy giảm kinh tế toàn cầu và tình trạng thất thungân sách là các nguyên nhân chính khiến việc đảm bảo thặng dư ngân sách trở nênkhó khăn hơn.
Theo dự báo, GDP thực tế của Australia chỉ tăng khoảng 3% trongnăm tài khóa 2012-2013 và giảm thêm 0,25% trong năm 2013-2014. Trong khi đó, tỷlệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức 5,5%./.