"Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam phát triển"

Ngoại trưởng Australia Bob Carr khẳng định Chính phủ Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu phát triển quốc gia của Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam và Australia thiết lập quan hệngoại giao (26/2/1973-26/2/2013), phóng viên TTXVN tại Sydneyđã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Australia Bob Carr vềnhững thành tựu hai nước đã đạt được cũng như triển vọng thúc đẩy quanhệ song phương.

Tại cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Bob Carr khẳngđịnh Australia đã xây dựng quan hệ đối tác trên phạm vi rộng với ViệtNam - một đối tác, một người bạn quan trọng, trong khu vực trong suốt 40năm qua.

Từ những kết quả khiêm tốn ban đầu, kim ngạch thương mại giữahai nước hiện đã vượt hơn 6 tỷ USD mỗi năm. Cộng đồng Việt Nam tạiAustralia gồm hơn 200.000 người, góp phần đáng kể trong việc tăng cườnghiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam cho người dân Australia.

Ngoại trưởng Bob Carr nêu rõ Việt Nam là điểm đến du lịch ưa thíchmà người dân Australia lựa chọn. Trong khi đó, Australia là điểm đếnhàng đầu của du học sinh Việt Nam, với khoảng 20.000 sinh viên Việt Namđang theo học tại Australia và hơn 16.000 người đang theo học các chươngtrình của Australia tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam.

Ôngnhấn mạnh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là một mốc quantrọng trong quan hệ giữa Australia và Việt Nam. Để đánh dấu năm quantrọng này, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Lãnh sự quán Australiatại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức một chương trình đặc sắc gồm các sựkiện giáo dục và văn hóa.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Australia còn cho rằng việc Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ thànhĐối tác toàn diện tháng 9/2009 đã chứng tỏ sự phát triển đầy ý nghĩatrong mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ này không chỉ giúp tăngcường hợp tác song phương về chính trị, hỗ trợ phát triển, quốc phòng vàan ninh mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nêu bật tầm quan trọngcủa việc phối hợp giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu.

Ngoạitrưởng Bob Carr nêu rõ mối quan hệ đối tác toàn diện Australia-Việt Namtiếp tục gặt hái những thành tựu lớn. Một ví dụ điển hình là Chươngtrình học bổng Australia chuyên cung cấp học bổng khuyến khích kỹ nănglãnh đạo, tri thức và công nghệ. Chương trình này cũng hỗ trợ các thểchế công và thúc đẩy liên kết giữa Australia và Việt Nam.

Australia hiệnlà nước cung cấp học bổng lớn nhất cho Việt Nam và có thể sẽ cấp 1.380suất học bổng đào tạo sau đại học vào năm 2015 theo Chiến lược Chươngtrình viện trợ chung Australia- Việt Nam giai đoạn 2010-2015.

Đánh giá về mối quan hệ Việt Nam-Australia hiện nay và các biện phápnhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương, Ngoại trưởng Bob Carrcho rằng hiện hai nước đang gặt hái những thành tựu mà các chính quyềntrước đã gieo hạt cách đây 40 năm.

Australia đang hợp tác với Việt Namvề giáo dục, hỗ trợ phát triển, thương mại, an ninh biên giới, quốcphòng và chống tội phạm xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, hai nước còn hợptác tích cực trong vấn đề nhân quyền với 9 vòng Đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam kể từ năm 2002.

Tuy nhiên, ông Bob Carr nhấn mạnh, Australiavà Việt Nam vẫn còn nhiều việc để làm nhằm tăng cường hơn nữa mối quanhệ song phương. Điều này đã được ghi nhận trong “Sách Trắng Australiatrong thế kỷ châu Á” mà Thủ tướng Australia công bố tháng 10/2012.

Trongnăm quan trọng 2013 này, Việt Nam là tiêu điểm của Hội đồng văn hóaquốc tế Australia (AICC). Chương trình này sẽ chứng tỏ sự đa dạng, sángtạo của Australia và tạo một nền tảng cho hợp tác trong tương lai. Điềunày phù hợp với mục tiêu của Sách Trắng xây dựng mối liên kết văn hóamạnh mẽ hơn với khu vực.

Không chỉ vậy, Australia vàViệt Nam đang phối hợp để tạo ra một môi trường thương mại tốt hơn. Hainước là các bên trong Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và các đối tác thương lượng trong Hiệp định Thươngmại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Đối tác Kinh tế toàn diệntrong khu vực (RCEP).

Ngoạitrưởng Bob Carr khẳng định Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu pháttriển quốc gia của Việt Nam. Tiếp sau việc tài trợ cho dự án cầu MỹThuận, hoàn tất năm 2000, Australia đã cam kết dành khoản viện trợ lớnnhất ở Việt Nam, với 160 triệu USD cho việc thiết kế và xây dựng cầu CaoLãnh.

Cây cầu này sẽ kết nối 5 triệu người với các thị trường dọc lưuvực sông Mekong. Ngoài ra, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác nghiêncứu trong nông-lâm-ngư nghiệp trong 20 năm, giúp cải thiện chấtlượng thực phẩm cũng như thu nhập cho hàng triệu người dân Việt Nam.

Trong lĩnh vực hành pháp, Australia và Việt Nam có nhiềuthành tựu trong phối hợp cải thiện khả năng ứng phó với những thách thứcxuyên quốc gia như tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và buônngười. Minh chứng rõ nét của sự hợp tác này là cảnh sát Việt Nam, với sựhỗ trợ của Cảnh sát Liên bang Australia, đã thiết lập Trung tâm Phốihợp chống tội phạm xuyên quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoại trưởng Bob Carr lạc quan rằng 40 năm sau khi thiết lập quan hệngoại giao, quan hệ giữa người dân Australia và Việt Nam sẽ vẫn vữngmạnh và ngày càng phát triển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.