Australia: Tình nguyện viên chữa cháy lại cố tình gây cháy

Người đứng đầu Lực lượng cứu hỏa bang New South Wales cho biết lực lượng này vô cùng giận dữ khi hành động của một cá nhân lại đang làm hoen ố uy tín và nỗ lực làm việc của nhiều người.
Australia: Tình nguyện viên chữa cháy lại cố tình gây cháy ảnh 1Một nhân viên chữa cháy tại New South Wales. (Ảnh: Stuff.co.nz)

Cảnh sát Australia ngày 27/11 vừa buộc tội một thanh niên cố ý gây ra 7 vụ cháy trước khi trở lại làm tình nguyện viên cứu hỏa để dập tắt các đám cháy.

Đối tượng 19 tuổi nói trên được cho là đã gây ra 7 vụ cháy ở vùng bờ biển phía Nam bang New South Wales - một trong những nơi bị "giặc lửa" hoành hành mạnh nhất tại Australia trong thời gian từ giữa tháng 10 đến cuối tháng 11 vừa qua. Người ta đã nhìn thấy thanh niên này trên một chiếc xe chiều 26/11 ngay trước khi xảy ra một vụ cháy ở gần đó.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ, đối tượng trên đã phóng hỏa và rời hiện trường trước khi trở lại để tham gia chữa cháy trong vai trò một tình nguyện viên. Đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó và bị buộc 7 tội danh liên quan đến phóng hỏa và bất cẩn làm đám cháy lây lan.

[Người phụ nữ cứu sống chú gấu koala giữa đám cháy rừng dữ dội]

Người đứng đầu Lực lượng cứu hỏa bang New South Wales, ông Shane Fitzsimmons cho biết lực lượng cứu hỏa vô cùng giận dữ khi hành động của một cá nhân lại đang làm hoen ố uy tín và nỗ lực làm việc của nhiều người.

Cháy rừng tại Australia đã khiến 6 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và hơn 1,5 triệu hecta rừng bị thiêu rụi kể từ đầu tháng 10. Đến ngày 27/11, hàng trăm đám cháy vẫn chưa được dập tắt, trong đó có 129 đám cháy tại bang New South Wales. Một phần lớn diện tích của bang này đang phải đối mặt với các điều kiện nguy hiểm "cao" hoặc "đặc biệt nghiêm trọng" vì hỏa hoạn.

Hiện hơn 1.800 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy, 66 trong đó đã được kiểm soát. Ngoài ra, cảnh sát Australia đã bắt giữ một số người trong những tuần gần đây vì tội phóng hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục