Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, 18 cá nhân của Hội nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 1Tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Thị Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Nguồn: Báo Nghệ an)

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2021- 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 47 điểm cầu trong và ngoài nước.

Dự hội nghị về phía Việt Nam có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; gần 300 đại biểu, đại diện cho các tỉnh/thành Hội, các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội trên toàn quốc, cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, chức sắc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức, doanh nghiệp...

Về phía Campuchia có bà Kiti Songha Bondith Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Đại sứ Campuchia tại Việt Nam.

Nhiệm kỳ IV (2015-2021), Hội đã mở rộng, phát triển tổ chức Hội đến cấp cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn, có ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn của hai nước; phối hợp đối tác trao đổi kinh nghiệm xây dựng tổ chức Hội. Hội tổ chức nhiều hoạt động với những hình thức đa dạng và nội dung phong phú, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn; mở rộng chương trình "Ươm mầm hữu nghị" trên phạm vi cả nước; thực hiện một số hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo...

[Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia hoạt động có chiều sâu và hiệu quả]

Đại hội nhất trí trong nhiệm kỳ tới Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu cho hội viên và nhân dân hai nước, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của hai nước, như kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia (24/6/2022); Ngày Giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt (7/1).

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp, hỗ trợ các tỉnh, thành, đặc biệt là các tỉnh, huyện, xã, thị trấn có chung biên giới hai nước trong công tác xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động Hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ảnh 2Một hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Trần Long/TTXVN)

Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình "Ươm mầm hữu nghị" giúp đỡ học sinh sinh viên Campuchia học ở Việt Nam và sinh viên Việt Nam đang học tại Campuchia, bằng hình thức xã hội hóa; tổ chức giao lưu văn hóa, nghệ thuật, đoàn bác sỹ đi khám bệnh từ thiện cho bà con Campuchia và người gốc Việt tại Campuchia; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia trong giao lưu hợp tác với các doanh nhân Campuchia có đầu tư vào Việt Nam, hoạt động xã hội từ thiện giúp người gốc Việt tại Campuchia và nhân dân vùng giáp biên hai nước...

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã bầu Ban Chấp hành gồm 140 Ủy viên; Ban Lãnh đạo gồm Chủ tịch, 10 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký; Ban Kiểm tra Hội gồm 3 Ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại Đại hội, tân Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng khi được sự tín nhiệm của các hội viên; khẳng định đảm nhiệm trọng trách trong nhiệm kỳ này là niềm vinh dự và cũng là trọng trách lớn lao, tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của đại hội vừa thông qua.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, với sự nỗ lực, cố gắng của hai nước, mối quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được duy trì, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài; trong đó, các cấp Hội chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố vững chắc mối quan hệ hai nước.

Trong nhiệm kỳ mới, để tiếp tục gìn giữ, tăng cường mối quan hệ của Việt Nam-Campuchia, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo có bứt phá mới trong hợp tác và phát triển; khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và tạo những điều kiện thuận lợi để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chúc mừng bà Nguyễn Thị Thanh vừa được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, bà Kiti Songha Bondith Men Sam An, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ban Lãnh đạo mới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ thu được thắng lợi to lớn hơn nữa, tiếp tục thực hiện những nội dung công việc mà hai Hội đã thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng hiệu quả và thắng lợi.

Bà Kiti Songha Bondith Men Sam An đề nghị, hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Campuchia-Việt Nam tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia các lĩnh vực hoạt động xã hội, thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an ninh… từ đó, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng là lĩnh vực bảo vệ trật tự an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, 18 cá nhân của Hội nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng 6 kỷ niệm chương, 10 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của Hội. Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã trao thưởng và tri ân cho 22 đơn vị và cá nhân trong Hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục