Ba nước khởi động vòng đàm phán mới về đập Đại Phục Hưng

Các cuộc đàm phán ba bên trước đó đã thất bại khi không không thể đưa ra một thỏa thuận liên quan tới việc vận hành và trữ nước đập thủy điện Đại Phục Hưng.
Ba nước khởi động vòng đàm phán mới về đập Đại Phục Hưng ảnh 1Công trình xây dựng đập thủy điện Đại Phục Hưng ở Guba, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Ai Cập ngày 1/11 đưa tin quốc gia này, cùng với Sudan và Ethiopia, đã khởi động vòng đàm phán mới nhất nhằm giải quyết những bất đồng liên quan tới đập thủy điện Đại Phục Hưng mà Ethiopia đang xây dựng.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Cairo, vòng đàm phán mới sẽ kéo dài một tuần, diễn ra bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Nguồn nước Ai Cập, Sudan và Ethiopia cùng đại diện của Liên minh châu Phi (AU), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Thế giới (WB).

[Sudan và Ethiopia cam kết hoàn tất đàm phán đập Đại Phục Hưng]

Các cuộc đàm phán ba bên trước đó đã thất bại khi không không thể đưa ra một thỏa thuận liên quan tới việc vận hành và trữ nước đập thủy điện Đại Phục Hưng.

Chỉ ít giờ trước khi vòng đàm phán mới nhất này diễn ra, Đại sứ Ethiopia tại Ai Cập Markos Tekle tuyên bố Ethiopia, Ai Cập và Sudan có thể đàm phán thành công mà không cần bất kỳ nhà trung gian nào.

Nhà ngoại giao này cho rằng AU nên tiếp tục vai trò là nhà quản lý các cuộc đàm phán ba bên, chứ không phải với tư cách là nhà trung gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục