Bà Rịa-Vũng Tàu: 15/23 là F1 của ca bệnh tại TP.HCM đã âm tính lần 1

Liên quan đến bệnh nhân 2027 (BN2027, bệnh nhân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có về thăm nhà tại thành phố Vũng Tàu) có 18 người F1 tại thành phố Vũng Tàu.
Bà Rịa-Vũng Tàu: 15/23 là F1 của ca bệnh tại TP.HCM đã âm tính lần 1 ảnh 1Lực lượng chức năng của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xử lý các trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng đêm 9/2. (Ảnh: Kha San/TTXVN)

Đó là thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố vào trưa ngày 10/2.

Theo đó, liên quan đến bệnh nhân 2027 (BN2027, bệnh nhân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh có về thăm nhà tại thành phố Vũng Tàu) có 18 người F1 tại thành phố Vũng Tàu, trong đó 11 trường hợp F1 được truy vết và đưa đi cách ly tập trung ngày 8/2 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Có 7 trường hợp F1 còn lại được truy vết và đưa đi cách ly tập trung ngày 9/2 và đang lấy mẫu xét nghiệm; 1 trường hợp F1 sinh sống tại thành phố Vũng Tàu có tiếp xúc gần với ca bệnh 2034 cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Liên quan đến ca bệnh 1979 có 3 trường hợp F1 tại huyện Châu Đức cũng được đưa đi cách ly tập trung, trong đó có trường hợp là cháu bé 3 ngày tuổi đã được đưa đi cách ly tại trung tâm Y tế huyện Châu Đức do có đến khu nhà trọ có ca bệnh 1979 đều đã có kết quả âm tính lần 1.

[Các trường hợp F1 tại Quảng Bình của BN2027 âm tính với SARS-CoV-2]

Cũng liên quan đến tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh 2029 (BN2029), hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung 1 trường hợp F1 tại thành phố Vũng Tàu và 2 trường hợp F2 được cách ly tại nhà. 

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 8 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VN213 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 15 giờ ngày 28/1, 20 trường hợp F1 đi cùng chuyến bay VJ275 ngày 18/1 liên quan đến ca bệnh tại tỉnh Bình Dương, 2 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VN 7245 ngày 29/1 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả những trường hợp F1 này đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, ngành y tế vẫn đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thông báo và điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần, có đến các địa điểm theo các thông báo của Bộ Y tế.

Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết dịnh 328/QĐ-UBND Ngày 9/2/2021 về thành lập tổ công tác, chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải.

Theo đó, thành lập 3 chốt kiểm tra, chốt thứ nhất tại Quốc lộ 51 khu vực giáp ranh thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; chốt thứ hai tại Quốc lộ 55 khu vực giáp ranh huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; chốt thứ ba tại Quốc lộ 56 khu vực giáp ranh huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Các chốt này bao gồm các lực lượng Công an, y tế, Thanh tra giao thông, trong đó Công tỉnh làm tổ trưởng mỗi chốt, với thời gian thực hiện nhiệm nhiệm vụ 24/24 giờ tại mỗi chốt.

Lực lượng chức năng ở 3 chốt này kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và khai báo y tế, tình hình hoạt động giao thông vận tải từ tỉnh ra các tỉnh khác và ngược lại, kịp thời phát hiện vi phạm báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, các chốt này bắt đầu hoạt động từ ngày 9/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.