Bắc Ninh: Kịp thời dập tắt đám cháy xưởng thạch cao tại Từ Sơn

Một đám cháy lớn đã xảy ra ở kho nhựa, trong xưởng sản xuất thạch cao vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 29/2 và sau 2 tiếng được dập tắt; rất may không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy lớn cột khói bốc cao hơn 10m, lan sang toàn bộ khu vực lân cận. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)
Vụ cháy lớn cột khói bốc cao hơn 10m, lan sang toàn bộ khu vực lân cận. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Chiều 29/2, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở kho nhựa, trong xưởng sản xuất thạch cao tại khu đường bờ mương Tiêu, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đám cháy xảy ra lúc 14 giờ 10 phút ngày 29/2. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Tương Giang đến hiện trường phối hợp triển khai công tác chữa cháy.

Khu vực cháy là kho đồ nhựa rộng khoảng 300m2. Đây là vật liệu dễ bén lửa dẫn đến ngọn lửa cháy nhanh, mạnh kèm theo cột khói đen cao hơn 10m tỏa ra toàn bộ khu vực lân cận.

Các lực lượng chức năng tập trung phương án chống cháy lan, phun nước, dập lửa. Sau 2 tiếng, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án để dập tắt hoàn toàn đám cháy; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.