Bài 3: Hàng loạt quả đồi bị đào bới, tan hoang 'vàng trắng’ cao lanh

Chỉ cần tờ giấy xin hạ cấp mặt bằng, trong chốc lát, hàng chục quả đồi chuyên trồng rừng ở tỉnh Phú Thọ đã bị đào bới tan hoang, hô biến thành những điểm khai thác “vàng trắng” cao lanh trái phép.
Một quả đồi bị đào bới tan hoang để khai thác quặng cao lanh tại xã Tân Phương, Thanh Thủy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Chỉ cần tờ giấy xin hạ cấp mặt bằng làm chuồng trại chăn nuôi gà, nhiều quả đồi đã bị đào bới tan hoang để khai thác cao lanh. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Quặng cao lanh đang là nguyên nhân dẫn tới thảm cảnh hàng loạt quả đồi bị đào bới tan hoang. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Quả đồi rừng trồng keo nay tan hoang như sa mạc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một khu vực tập kết quặng cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Đồi núi dần được san phẳng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Để phục vụ hoạt động khai thác quặng cao lanh, những quả đồi đã nhanh chóng bị triệt hạ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một quả đồi tại xóm Giáo, xã Tân Phương bị đào sâu tới 30-40m để khai thác quặng cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Thêm một quả đồi tại huyện Thanh Thủy bị đào bới tan tành. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Cây cối bị chặt hạ để hạ cấp mặt bằng, khai thác quặng cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một quả đồi đang được hạ cốt mặt bằng để khai thác quặng cao lanh tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Khu vực khai thác quặng cao lanh tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Mẩu đơn xin hạ cấp mặt bằng để khai thác cao lanh dưới vỏ bọc làm chuồng trại chăn nuôi gà. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Sau một thời gian khai thác, rừng đồi đã trở thành một bãi đất ngổn ngang như sa mạc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Quặng cao lanh được tập kết chờ chở đi tiêu thụ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một quả đồi tại xã Tân Phương được xuyên thủng để phục vụ hoạt động khai thác cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Người dân xã Tân Phương mời chào khách mua đồi để khai thác cao lanh. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Múc đất bề mặt. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Dàn máy xúc múc đất bề mặt để khai thác quặng cao lanh. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Chỉ vài nhát đào xới là quặng cao lanh đã lộ thiên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Đây là một quả đồi đã được người dân xã Tân Phương bán cho doanh nghiệp khai thác cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Dàn xe tải chở đất, chở quặng tại một quả đồi ở xã Thạch Khoán, Thanh Sơn. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Một bãi tập kết quặng cao lanh khổng lồ chờ vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoạt động dỡ đồi khai thác quặng cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoạt động dỡ đồi khai thác quặng cao lanh. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Theo quy trình, cây xanh bị triệt hạ, những quả đồi bị đào bới nham nhở để bới xúc quặng cao lanh.(Ảnh: H.V/Vietnam+)
Quặng cao lanh được chất thành từng đống tại xã Thạch Khoán, Thanh Sơn để chở đi tiêu thụ. (Ảnh: H.V/Vietnam+)
Đây là một quả đồi bị đào bới tan hoang tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Hoạt động hạ cấp mặt bằng để múc đất, múc quặng cao lanh chở đi tại huyện Thanh Thủy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Vốn là những đồi rừng trồng cây keo nay thành bãi đất bị đào bới tan hoang. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Đây là dấu tích còn sót lại của một quả đồi bị đào bới để khai thác cao lanh tại huyện Thanh Thủy. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Bài 4: Khai thác cao lanh tràn lan, cơ quan chức năng Phú Thọ nói gì?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục