Ngày 15/1 tạithành phố Dreux, cách thủ đô Paris, Pháp khoảng 80km về phía TâyNam, Hội Ái Hữu Pháp-Việt (AASPV), đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật đón Tết NhâmThìn, với sự tham gia của đông dảo bà con Việt kiều và bạn bè Pháp yêu mến ViệtNam tại thành phố này và các vùng lân cận.
Đâykhông chỉ là buổi gặp gỡ thân mật hàng năm với các bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam, do AASPV tổ chức nhân dịpTết cổ truyền dân tộc, mà còn là mộthoạt động truyền thống của hội chào đónnăm mới.
Tại buổi lễ, các bạn bè Pháp được thưởng thức nhiều món ăn truyền thốngcủa Việt Nam như nem rán, khỏi tôm, các loại mứt Tết được chế biến từ các loạihoa quả (mứt sen, mứt bí, sầu riêng)…, tìm hiểu thêm nét văn hóa về ngày Tết cổtruyền và ý nghĩa của nhiều phong tục tập quán của Việt Nam.
Bà Nurdin Gisele, mới tham gia các hoạt động của Hội từ tháng 5/2011,không giấu được vẻ vui mừng khi lần đầu tiên được mời tham dự bữa cơm tất niêncủa Hội, cho rằng đây còn là cơ hội để các bạn bè Pháp và Việt Nam có thể traođổi những hiểu biết sâu sắc hơn về phong tục tập quán và những nét văn hóa đặcthù của mỗi dân tộc Pháp và Việt Nam.
Về phần mình, chịHuyền một Việt kiều sống hàng chục năm ở Pháp cho biết mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗiniềm của những người con đang ở xa Tổ quốc, lại có cảm giác cô đơn, trống trải,khao khát một bữa cơm sum họp trong không khí ấm cúng cùng gia đình, bè bạn. Vìthế, chị rất vui khi được tham gia đón Tết như thế này để tìm lại hương vị quê hương.
Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nó được tổ chức tại mỗi gia đình những ngườisống xa quê lâu năm, luôn hướng về cội nguồn dân tộc, văn hóa nước nhà. Dù rấtkhó về mặt gian, nhưng chị cố gắng để tổ chức những bữa cơm gặp mặt gia đình vớicác món ăn cổ truyền vào các ngày Ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), cúng giaothừa và tất niên, rồi sau đó đi lễ chùa, hái lộc…
Trongkhông khí vui vẻ, ân tình và ấm cúng, bà Cécile Minh,Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp-Việt, đã gửi tới các bạn bè Pháp, bà con Việt kiềuvà các thành viên của Hội lời chúc “sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnhvượng.”
Bà cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối các bạn bè Pháp đã giành choViệt Nam sự giúp đỡ nhân đạo và hiệu quả hơn 20 năm qua. Đặc biệt bà cho biếtcuối năm 2011, với sự giúp đỡ của các bạn Pháp, một lô hàng nhân đạo 200kg baogồm thuôc men, các thiết bị y tế và các đồ dùng thiết yếu đã được gửi tặng chođồng bào nhiều vùng khó khăn của Việt Nam.
Cũngtrong khuôn khổ cuộc gặp mặt, một vài hoạt vui chơi có thưởng, gây quỹ hội vàgiúp đỡ nhân đạo cho Việt Nam đã được tổ chức như rút thăm trúng thưởng, vẽtranh ký họa./.
Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)