Bangkok lại căng thẳng sau một tuần tạm lắng dịu

Hai cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ xả súng và một loạt vụ nổ xảy ra đêm 7 rạng sáng 8/5 tại trung tâm Bangkok.
Hai cảnh sát thiệt mạng và 12 người, trong đó có một số cảnh sát và binh sĩ quânđội, đã bị thương trong một vụ xả súng và một loạt vụ nổ xảy ra đêm mồng 7, rạng sáng8/5 tại trung tâm thủ đô Bangkok.

Người phát ngôn cảnh sát Pongsapat Pongcharoen cho biết một người đàn ôngđi xe máy đã bắn vào cảnh sát khi họ đi tuần tại quận tài chính Silom, hiện đangđược canh phòng nghiêm ngặt để ngăn những người biểu tình "áo đỏ" hạ trại ở gầnđó tràn sang.

Trong khi đó, người phát ngôn Trung tâm chiến dịch cảnh sát, Trung tướngPrawut Thavornsiri cho biết ba quả lựu đạn M-79 đã được sử dụng trong loạt vụ nổnhằm vào một trạm kiểm soát an ninh đối diện công viên thành phố.

Phe "áo đỏ" đã bác bỏ việc dính líu tới các vụ tấn công trên. WengTojirakarn, một thủ lĩnh "áo đỏ", khẳng định những người biểu tình chống chínhphủ vẫn tôn trọng chính sách phi bạo lực và không liên quan đến các sự cố trên.

Ông Tojirakarn đồng thời kêu gọi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva rút binh sĩvà lực lượng cảnh sát chống bạo động khỏi quận Silom.

Những diễn biến mới trên khiến dư luận lo ngại căng thẳng lại leo thang ởthủ đô Bangkok sau một tuần tạm lắng dịu đồng thời cản trở tiến trình giảiquyết khủng hoảng chính trị ở Thái Lan, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đangnỗ lực thương lượng về một lộ trình hòa giải nhằm chấm dứt khủng hoảng.

Nattawut Saikua, một thủ lĩnh "áo đỏ" khác cho biết các thủ lĩnh phe nàychưa quyết định khi nào sẽ chấm dứt biểu tình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.