Ngày 30/1, một tòa án của Bangladesh đã tuyên án tử hình đối với 14 người, trong đó có 2 cựu quan chức, với tội danh buôn lậu vũ khí cho một nhóm phiến quân tại nước láng giềng Ấn Độ.
Phiên tòa diễn ra tại thành phố Chittagong, miền Đông Nam Bangladesh.
Trong số những người bị kết án có Matiur Rahman Nizami, cựu Bộ trưởng Công nghiệp và người đứng đầu đảng Hồi giáo đối lập chính tại Bangladesh Jamaat-e-Islami.
Ông Nizami đã bị bắt giữ và còn phải đối mặt với cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người hồi năm 1971. Một số bị cáo khác gồm cựu Thứ trưởng Nội vụ Bangladesh Lutfuzzoman Babar và hai cựu quan chức tình báo.
Vụ buôn lậu này bị phát giác vào tháng 4/2004, khi các lực lượng an ninh phát hiện và thu giữ hơn 4.000 khẩu súng và 1 triệu viên đạn cùng nhiều khí tài quân sự khác đang được chuyển lên một số tàu đánh cá.
Theo các tài liệu, trong số vũ khí trên còn có 27.000 quả lựu đạn, 300 tên lửa và 840 bệ phóng, dự kiến được chuyển tới một nhóm nổi dậy cũ ở Ấn Độ có tên gọi "Mặt trận giải phóng thống nhất Asom."
Nhóm này từng hoạt động ở vùng Đông Bắc của Ấn Độ nhằm đòi quyền tự trị, trước khi ký một thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ấn Độ hồi năm 2011./.