Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội

Các trang báo của Lào đều đăng trang trọng trên trang nhất các tin, ảnh, bài viết về hoạt động của ông Vương Đình Huệ và các bài viết về ý nghĩa của chuyến thăm chuyến thăm đối với quan hệ hai nước…
Báo chí Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Champasak. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon (Nhân Dân), PathetLao Daily (Đất nước Lào), Vientiane May (Vientiane Mới), Vientine Times những ngày qua đều đăng trang trọng trên trang nhất các tin, ảnh, bài viết về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các bài viết về ý nghĩa của chuyến thăm chuyến thăm đối với quan hệ hai nước…

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngay từ ngày 13/5, các tờ báo uy tín nhất của Lào là PathetLao Daily và Pasaxon, đã có các xã luận mang tiêu đề “Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với Lào” và “ Quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng sâu sắc.”

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này không chỉ khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của cả hai nước, đặc biệt coi trọng giữ gìn và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, mà còn thể hiện tính chất đặc biệt của đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước, cho thấy nỗ lực của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì đà phát triển quan hệ song phương.

[Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Lào]

Tờ PathetLao Daily khẳng định: “Chuyến thăm chắc chắn sẽ giúp củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào nói chung."

Báo PathetLao Daily đăng bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane mang tiêu đề “Hai Quốc hội Lào-Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị” và bài trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Lào Khamjane Vongphongsy mang tiêu đề “Hợp tác Lào-Việt Nam được tăng cường, phát triển liên tục trên nhiều lĩnh vực.”

Bài viết khẳng định trong thời gian tới, Quốc hội Lào sẽ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Lào và Việt Nam ngày càng hiệu quả; phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn khu vực, quốc tế vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác; cùng hợp tác với các đồng chí Việt Nam để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương…

Các tờ báo lớn của Lào cũng đăng tải hàng loạt tin, bài viết, ảnh, miêu tả chi tiết các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong những ngày ở thăm chính thức Lào, từ lễ đón tại sân bay, đến lễ đón chính thức tại Nhà Quốc hội Lào, về cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, về việc hai nước chia sẻ kinh nghiệm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19…, với rất nhiều tiêu đề khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào đang ngày càng được củng cố và tăng cường ở cả chiều rộng và chiều sâu.

Các báo của Lào cũng trang trọng đăng trên trang nhất việc Chủ tịch Quốc hội hai nước dự Lễ khởi động xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Vientiane, nhấn mạnh sau khi hoàn thành, đây sẽ là địa điểm để người dân Lào nói chung và người dân Thủ đô Vientiane nói riêng đến thăm quan, học tập, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam…

Báo chí của Lào cũng có nhiều tin bài về việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, tiếp và làm việc với các lãnh đạo bộ ngành của Lào, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith: “Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam anh em.”

Bên cạnh báo in và báo mạng, các đài phát thanh và truyền hình của Lào trong những ngày qua cũng dành rất nhiều thời lượng để nói về ý nghĩa chuyến thăm và các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, tất cả đều khẳng định, chuyến thăm không chỉ góp phần tăng cường giữa hai Quốc hội hai nước, mà còn góp phần tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam./.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt tay Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh buổi hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Quang cảnh buổi hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục