Báo Nhân dân khai trương gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo ở Pháp

Trưởng đoàn đại biểu báo Nhân dân nhấn mạnh Hội báo Nhân đạo là cơ hội thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa những người Cộng sản và nhân dân Việt Nam với các đảng viên Cộng sản, bạn bè Pháp và quốc tế.
Báo Nhân dân khai trương gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo ở Pháp ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng (đầu tiên bên trái) và các quan khách Pháp tham quan gian trưng bày báo Nhân Dân. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Sáng 9/9, báo Nhân dân đã khai trương gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo, với sự tham dự của đại diện Đảng Cộng sản Pháp, Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Pháp và rất đông đảo bạn bè quốc tế. 

Đây là lần đầu tiên Hội báo Nhân đạo chuyển từ địa điểm tổ chức quen thuộc suốt gần nửa thế kỷ ở phía Bắc Paris sang vùng ngoại ô phía Nam.

Diễn ra trong 3 ngày cuối tuần từ 9-11/9, sự kiện văn hóa, chính trị lớn do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức hàng năm dự kiến sẽ thu hút khoảng 300.000 người tham dự. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng đoàn đại biểu báo Nhân dân, nhấn mạnh Hội báo Nhân đạo là cơ hội để thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa những người Cộng sản và nhân dân Việt Nam với các đảng viên Cộng sản, bạn bè Pháp và quốc tế.

Bà Thu Hà cũng giới thiệu những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và hội nhập quốc tế sâu sắc.

Đại diện cho Đảng Cộng sản Pháp, ông Denis Rondepierre, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Pháp đã nhắc lại mối quan hệ hữu nghị lâu đời từ ngày thành lập đến nay giữa hai Đảng Cộng sản “không có gì sánh nổi,” đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục củng cố vì lợi ích của nhân dân hai nước.

[Kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam tại Pháp]

“Tình đoàn kết gắn bó hai Đảng chúng ta, sinh ra từ giai đoạn lịch sử chung, lớn lên cùng cuộc đấu tranh vì hòa bình, chống chủ nghĩa thực dân và đã được củng cố qua nhiều thập kỷ, nhiều thế hệ chiến sỹ cách mạng, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa,” ông Rondepierre khẳng định.

Nhân dịp này, ông Rondepierre và bà Thu Hà đã cùng toàn thể những người tham dự buổi khai mạc đã bày tỏ tình cảm trân trọng tưởng nhớ nữ chiến sỹ Cộng sản Raymonde Dien, người đã dùng thân mình để ngăn cản chuyến tàu chở vũ khí tiếp tế cho thực dân Pháp tại Đông Dương. Bà Raymonde Dien vừa từ trần ngày 19/8 vừa qua. 

Gian hàng của báo Nhân dân nằm trong Làng quốc tế của Hội báo, bên cạnh gian trưng bày của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đảng Cộng sản Tây Ban Nha, đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều nước khác.

Báo Nhân dân khai trương gian trưng bày tại Hội báo Nhân đạo ở Pháp ảnh 2Gian trưng bày báo Nhân Dân tại Hội báo Nhân đạo 2021. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Trong suốt thời gian diễn ra hội báo, đại diện báo Nhân dân và các tình nguyện viên, sinh viên Việt Nam tại Pháp sẽ giới thiệu với khách tham quan về tình hình phát triển của Việt Nam, những món ăn đặc sắc của dân tộc.

Rất nhiều ảnh thời sự, ấn phẩm báo chí, văn hóa từ trong nước đưa sang, trong đó có Báo Ảnh Việt Nam, báo Le Courrier du Vietnam của TTXVN sẽ được trưng bày tại gian hàng. 

Hội báo Nhân đạo vừa là sự kiện chính trị, vừa mang màu sắc văn hóa rất độc đáo và sôi động. Bên cạnh các cuộc thảo luận chính trị do đảng Cộng sản và một số đảng cánh tả Pháp tổ chức, sẽ có rất nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham dự, nhất là giới trẻ.

Một số ca sỹ như Christophe Maé, Benjamin Biolay, Camélia Jordana, ban nhạc rap Sextion d’Assaut, ban nhạc electro Miss Kittin & The Hacker sẽ biểu diễn tại các sân khấu ngoài trời trong thời gian này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục