Bảo tàng Đồng Tháp tiếp nhận 535 hiện vật, cổ vật đươc hiến tặng

Các hiện vật, cổ vật thuộc các nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm, Mạ, văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, văn hóa Nam Bộ, … có niên đại từ trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XX.
Bảo tàng Đồng Tháp tiếp nhận 535 hiện vật, cổ vật đươc hiến tặng ảnh 1Đại diện Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hiện vật, cổ vật. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Ngày 22/11, Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tiếp nhận 535 hiện vật, cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (trú số nhà 93/2, đường Chế Lan Viên, Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) hiến tặng.

Theo ông Nguyễn Minh Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, các hiện vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng gồm 180 hiện vật trang sức được chế tác từ đồng, thủy tinh, nhựa thông, vỏ động vật nhuyễn thể) - chuỗi hạt đeo cổ, đeo tay, nhẫn đeo ngón tay; khuyên tai; vòng tay; kiềng đeo cổ; hạt trang sức, hạt chuỗi, hạt cườm, lục lạc.

Hiện vật bằng gốm gồm 183 hiện vật (bát, chén, hũ, bình, chóe, se dọi chỉ) thuộc thời kỳ nhà Lê (Việt Nam), nhà Minh, nhà Thanh, nhà Hán (Trung Quốc); gốm Sa Huỳnh; gốm nhà Lý; gốm Nhật; gốm Chăm; gốm Khmer; gốm Nam Bộ. Có 37 hiện vật đá thời kỳ đá Đông Sơn; dá Sa Huỳnh...

Các hiện vật, cổ vật nêu trên thuộc các nền văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm, Mạ, văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, văn hóa Nam Bộ,… có niên đại từ trước Công nguyên đến đầu thế kỷ XX.

[TP.HCM: Loay hoay xóa bỏ khái niệm “cũ và chán” cho bảo tàng]

Những hiện vật, cổ vật trên có giá trị cao về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, phản ánh sinh động quá trình lao động, sản xuất, sáng tạo của con người qua các thời kỳ lịch sử khác nhau.

Tnh Đồng Tháp có một Di tích Quốc gia đặc biệt; 16 Di tích Quốc gia và 70 di tích cấp tỉnh.

Nghệ thuật “Đờn ca tài tử Nam Bộ” được UNESCO công nhận là Văn hoá Phi vật thể đại diện của nhân loại; 3 Văn hóa Phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia gồm: Nghề dệt chiếu Định An, Định Yên, huyện Lấp Vò; Nghề Đóng xuồng ghe Long Hậu, huyện Lai Vung và Hò Đồng Tháp.

Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp đã không ngừng nghiên cứu sưu tầm thêm hiện vật, di vật, cổ vật, tư liệu, hình ảnh độc đáo và quý hiếm về lịch sử, văn hóa, con người Đồng Tháp trong cuộc sống, sinh hoạt, cũng như trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh đang sở hữu hơn 30.000 hiện vật, trong đó có những hiện vật thuộc loại độc bản, quý hiếm, đặc biệt có 3 hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Nhân dịp này tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp khai mạc cuộc trưng bày 535 hiện vật, cổ vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.