Bắt khẩn cấp bảo mẫu hành trẻ em ở Bình Dương

Chiều 25/11, Viện kiểm sát Thuận An, Bình Dương phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp với Trần Thị Phụng về hành vi hành hạ người khác.

Chiều 25/11, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phê chuẩnlệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Phụng, sinh năm 1958, ngụ 2/91 tổ 14 ấpBình Thuận 1, xã Thuận Giao, huyện Thuận An về hành vi hành hạ người khác theoĐiều 110, Bộ luật hình sự.

Theo lời khai ban đầu của Phụng tại cơ quan điều tra, thời điểm Phụng  hành hạ béHồ Thị Thúy Ngân là vào chiều 20/11. Phụng cũng thừa nhận hành vi tắm gội chobé Ngân như trong "clip."

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc công an tỉnh BìnhDương cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án.

Theo bà Mai Thị Dung, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh - Trưởng BanVăn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, "clip" cho thấy bảo mẫu Phụng đã hành độngthô bạo, phi đạo đức. Bà Dung đề nghị cơ quan chức năng truy cứu tráchnhiệm hình sự về vụ việc này.

Cũng theo bà Dung, trước khi xảy ra vụ bé Ngân bị bạo hành, qua khảo sát của BanVăn hóa-Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh đang có khoảng 700.000 laođộng, trong đó trên 80% là lao động nữ, trong độ tuổi sinh đẻ nhưng rất thiếuchỗ gửi trẻ.

Khảo sát cũng cho thấy nhóm trẻ tư nhân tự phát rất mạnh ở Bình Dương vàthường không đảm bảo các điều kiện nuôi dạy trẻ.

Bản thân tôi tham gia đoàngiám sát các điểm giữ trẻ quanh các Khu công nghiệp ở Dĩ An, Thuận An và từngphát hiện 30 trẻ con công nhân bị “nuôi nhốt” trong một nhà bếp của một cơ sở tưnhân tự phát, bà Dung cho biết./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục