Tuyên bố chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật của 3 nước cho biết Iserdo đãbị cảnh sát Slovenia bắt giữ tuần trước.
Ba đồng phạm khác của người này, chịu trách nhiệm điều hành mạng lưới MariposaBotnet, gồm Florencio Carro Ruiz, Jonathann Pazos Rivera và Juan Jose BellidoRios, bị bắt tại Tây Ban Nha hồi tháng Hai vừa qua, đang phải đối mặt với tộidanh tội phạm máy tính.
Mạng Mariposa Botnet, được thiết kế nhằm đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng, mật khẩungân hàng trực tuyến, thông tin tài khoản trên các mạng xã hội và nhiều thôngtin nhạy cảm khác.
Ngoài ra, nó còn được dùng để phát tán virút, gây ra các vụ tấn công từ chốidịch vụ (tấn công DDos) khiến cho các máy chủ quá tải và Internet bị tắc nghẽn.
Tại thời điểm Iserdo bị bắt giữ, từ 8 đến 12 triệu máy tính trên thế giới đã bịảnh hưởng bởi Mariposa Botnet.
Trong hai năm qua, phần mềm được dùng để tạo dựng Mariposa Botnet đã được hàngtrăm tên tội phạm trên thế giới mua. Hiện chưa thể thống kê chính xác số tiền đã"bốc hơi" bởi Mariposa Botnet, song các chuyên gia an ninh mạng cho rằng chi phíkhắc phục sự cố máy tính nhiễm virút có thể lên tới hàng chục triệu USD.
Mariposa Botnet bị phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 5/2009.
Sau đó 3 tháng, mạng này đã bị cảnh sát Tây Ban Nha, Cục Điều tra liên bang Mỹ(FBI), hai công ty an ninh thông tin tư nhân của Canada và Tây Ban Nha đánh sập.
Theo cảnh sát Tây Ban Nha, Mariposa Botnet lớn đến nỗi tin tặc có thể thực hiệnmột cuộc tấn công mạng còn lớn hơn nhiều so với các vụ tấn công tại Estonia vàGruzia hồi năm 2007 và 2008./.