Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa đề cao sự nhiệt huyết Tổng thống Donald Trump

Thay vì cố gắng thuyết phục nhóm cử tri còn lưỡng lự hay những cử tri "bất mãn" của phe Dân chủ, đại hội của đảng Cộng hòa khởi động bằng việc đề cao "nền tảng nhiệt huyết" của Tổng thống Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, ngày 24/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, ngày 24/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8 (giờ Việt Nam), Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa tại Mỹ ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina đã khép lại phiên họp đầu tiên với điểm nhấn quan trọng là những bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Donald Trump như một nhà lãnh đạo giàu lòng đồng cảm.

Nếu như tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, những thành viên đảng này dành phần lớn thời gian để thuyết phục các cử tri độc lập hay thậm chí cả các cử tri "lão làng" của phe Cộng hòa ủng hộ ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng này là ông Joe Biden thì đại hội của đảng Cộng hòa lại không đi theo hướng đó.

Thay vì cố gắng thuyết phục nhóm cử tri đang lưỡng lự hay những cử tri "bất mãn" của phe Dân chủ, đại hội của đảng Cộng hòa khởi động bằng việc tập trung nỗ lực để đề cao "nền tảng nhiệt huyết" của Tổng thống Trump.

Một trong những người phát biểu đầu tiên, nhà hoạt động Charlie Kirk, gọi cuộc bầu cử tổng thống lần này chính là cơ hội để các cử tri quyết định giữa "bảo tồn một nước Mỹ như từng biết đến hoặc xóa bỏ mọi thứ mà chúng ta từng yêu mến."

Dù là hội nghị của đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa đều có những phát biểu tôn vinh các ứng cử viên của mình.

[Bầu cử Mỹ: Ông Trump cam kết xây dựng lại nền kinh tế hậu COVID-19]

Nếu như đại hội của phe Dân chủ có nhiều bài phát biểu, từ những thành viên ở mọi tầng lớp và lĩnh vực, nhằm tô dậm những đặc điểm nổi bật của ứng cử viên Joe Biden thì những diễn giả tại đại hội của đảng Cộng hòa còn đi xa hơn với những phát biểu nhấn mạnh niềm tự hào dành cho vị tổng thống của mình như người phát động phong trào "giành lại chính phủ từ những kẻ phá hoại."

Trong khi đó, bài phát biểu của cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump về cách thức xử lý vấn đề Iran, vấn đề Triều Tiên và một số quan điểm chính sách ngoại giao khác.

Đêm đầu tiên cũng chứng kiến những phát biểu nhằm thu hút sự ủng hộ của những cử tri da màu. Ứng cử viên Kim Klacik, một người Mỹ gốc Phi đến từ Baltimore, đại diện đảng Cộng hòa, dù được cho là không có nhiều cơ hội giành ghế trong Quốc hội nhưng bà lại là một trong những người đầu tiên phát biểu tại hội nghị.

Điều này có thể hiểu là nỗ lực của phe Cộng hòa nhằm thu hút sự ủng hộ của các cử tri da màu.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, chỉ có khoảng 8% cử tri người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu cho ông Trump trong khi tại cuộc bầu cử 2020, đảng Dân chủ đã lựa chọn bà Kamala Harris làm liên danh tranh cử với ông Biden, đồng nghĩa rằng nếu phe Dân chủ giành chiến thắng bà Harris sẽ trở thành vị nữ phó tổng thống gia màu đầu tiên của nước Mỹ.

Người có bài phát biểu khép lại đêm đại hội đầu tiên của đảng Cộng hòa cũng là Thượng nghị sỹ Tim Scott, đại diện bang Nam Carolina, cũng là Thượng nghị sỹ da màu duy nhất.

Bài phát biểu của ông cũng tập trung xây dựng viễn cảnh tích cực về tương lai nước Mỹ dưới sự dẫn dắt của ông Trump.

Đại hội toàn quốc năm nay của đảng Cộng hòa sẽ kéo dài đến ngày 27/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.