Là xã nằm ở hạ lưu sông Tiền, giáp biển Đông, xã cù lao Tân Phú Đông của tỉnh Đồng Tháp gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp bởi khí hậu khắc nghiệt, hàng năm hạn, mặn gay gắt, thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất.
Vì đặc trưng là xã cù lao nên việc đi lại cũng như lưu thông hàng hóa sang đất liền chủ yếu dựa vào các bến phà, đò ngang sông là chính, điều này là một trong những điểm nghẽn cản trở kinh tế của địa phương phát triển.
Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp với biến đổi khí hậu nên kinh tế địa phương có khởi sắc.
Cùng với không khí phấn khởi, nô nức hướng về ngày hội non sông, ngày bầu cử 15/3/2026, xã cù lao Tân Phú Đông đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện trọng đại này.
Các băng rôn, biểu ngữ ở các ngả đường cùng các điểm bỏ phiếu đã được trang hoàng để chào đón ngày bầu cử sắp đến.
Xã Tân Phú Đông hiện có 17.671 cử tri, trong đó có 17.458 cử tri thường trú và 1 cử tri tạm trú. Để đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, địa phương đã thành lập 5 đơn vị bầu cử với 14 tổ bầu cử phân bổ tại một số trụ sở ấp và trường học trên địa bàn xã.
Ủy ban nhân dân xã thành lập 14 đội an ninh trật tự có từ 6-7 thành viên tại 14 khu vực bỏ phiếu để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.
Bà Phan Thị Thảo Sương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã cơ bản đã diễn ra theo kế hoạch và thời gian theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức xong các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã gặp gỡ, tiếp xúc bà con.
Danh sách cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đã được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử để cử tri dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn. Các tổ bầu cử cũng đã hoàn tất việc phát thẻ cử tri đến từng hộ dân, bảo đảm mọi cử tri đều nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
Đại úy Bùi Ngọc Bảo, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Tân, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp) cho biết, việc nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên giúp cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị cũng như người dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về quá trình công tác, năng lực của từng ứng cử viên.
Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Là vùng đất cù lao thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng xâm nhập mặn, xã Tân Phú Đông trước đây được xem là địa bàn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của chính quyền và người dân, địa phương đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, trong đó cây sả được xem là một trong những sản phẩm tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế.
Người dân ở đây đang đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi được bầu chọn sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng, phù hợp để góp phần thúc đẩy kinh tế xã phát triển.
Ông Phan Văn Thiệu, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Đông, cho biết: "Qua tìm hiểu tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031, tôi thấy các ứng cử viên đều có đủ năng lực, trình độ, sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu trúng cử."
Ông Thiệu mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử nên cụ thể hóa nội dung chương trình hành động tập trung vào những vấn đề thiết thực như quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển nông nghiệp bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo lĩnh vực giáo dục, y tế; giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo vệ môi trường…
Xã Tân Phú Đông cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng các tổ chức thành viên triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trong nhân dân.
Đến nay, địa phương đã tổ chức 32 cuộc tuyên truyền với 908 lượt người tham dự; đồng thời xây dựng lịch tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên tại các ấp trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 12/3/2026.
Ngoài ra, thông tin về bầu cử còn được phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tại Trung tâm phục vụ hành chính công và qua hệ thống phát thanh của xã.
Ông Lê Văn Tốt, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Cả Thu 1 cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, người dân trong ấp đã nắm được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bỏ phiếu. Đến nay, tổ bầu cử số 10 của ấp Cả Thu 1 đã hoàn tất việc phát thẻ cử tri cho 1.650 cử tri, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3 tới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông Lê Thanh Đằng khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các khâu chuẩn bị từ hiệp thương, nhân sự, tuyên truyền đến bảo đảm an ninh trật tự đều được triển khai đúng tiến độ.
Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, trên địa bàn xã Tân Phú Đông đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông sắp đến./.
Các điểm bỏ phiếu ở Hà Nội tất bật chuẩn bị cơ sở vật chất hướng tới ngày bầu cử
Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra vào Chủ Nhật, 15/3.