Bế mạc Liên hoan nghệ thuật bốn nước Đông Nam Á

Liên hoan nghệ thuật bốn nước Đông Nam Á gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, đã bế mạc tại Nhà Văn hóa Trung tâm Quảng Trị.
Tối 18/8, Liên hoan nghệ thuật 4 nước Đông Nam Á gồm Campuchia, Lào, Myanmar vàViệt Nam, đã bế mạc tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch), Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

1.000 diễn viên của 17 đoàn nghệ thuật đến từ trong nước và khu vực Đông Nam Áđã cống hiến cho khán giả Quảng Trị 179 tiết mục hấp dẫn. Những ngày diễn raliên hoan, Nhà văn hóa trung tâm Quảng Trị luôn chật kín khán giả đến xem,thưởng thức và cổ vũ.

Các tác phẩm tham gia liên hoan đã thể hiện vẻ đẹp quê hương, đất nước, conngười, đặc trưng riêng của mỗi vùng miền, những thành tựu của dân tộc, quốc giatrong khối ASEAN đã đạt được trong quá khứ và hiện tại. Đặc biệt, các tác phẩmca ngợi tình hữu nghị của các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; ca ngợinhững thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Các chương trình văn nghệ được chuẩn bị kỹ càng, dàn dựng công phu, sáng tạotrong từng tiết mục biểu diễn, đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các nghệ sỹ vàkhán giả Quảng Trị. Liên hoan là cơ hội để nghệ sỹ các nước giao lưu, gặp gỡ,trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu tinh hoa nghệthuật. Đây là dịp các quốc gia thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị tìm hiểu lẫnnhau của cộng đồng khối ASEAN trong lĩnh vực văn hóa.

Ba huy chương Vàng đã được trao tặng chương trình xuất sắc nhất của các đoàn:Công an nhân dân; Quân khu 2; Ca múa nhạc Việt Nam. Ba huy chương Bạc được traotặng các chương trình của các đoàn Sơn La, Thăng Long-Hà Nội và Quảng Trị.

30 huy chương Vàng, 36 huy chương Bạc được trao tặng các tiết mục xuất sắc. Bantổ chức trao 3 giải thưởng tặng 3 cá nhân xuất sắc nhất...

Cục nghệ thuật biểu diễn đã trao cúp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị trao quàlưu niệm, bằng khen tặng các đoàn tham dự liên hoan.

Trước đó, các đoàn nghệ thuật đã biểu diễn lưu động tại các huyện, thị, các vùngđồng bào dân tộc thiểu số./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.