Trong báo cáo nhan đề "Cần đưa những người chậm phát triển tâm thần vàocác nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội," bà Chan cho biết 75% sốngười thiểu năng tâm thần trên thế giới là ở các nước có thu nhập thấp và trungbình. Họ đang bị gạt ra bên lề các chương trình phát triển và sự quan tâm củacác chính phủ.
Người đứng đầu WHO nhấn mạnh trong bối cảnh này, các chính phủ, các nướcviện trợ, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự cần hỗ trợ các nước nghèođối phó hiệu quả với thách thức này vì chi phí chữa bệnh và chăm sóc những bệnhnhân này rất lớn.
Hành động hỗ trợ cần những tấm lòng và lương tri nhằm nâng cao các dịch vụban đầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần, cung cấp các lợi ích xã hội nói chung vàcác lợi ích cho bệnh nhân tâm thần nói riêng.
Nguyên nhân thứ 3 gây tử vong của những người trẻ tuổi trên thế giới là tựtử đã cướp đi của nhân loại tới 1 triệu người trên thế giới mỗi năm.
Báo cáo của WHO kêu gọi các nước đưa vấn đề người thiểu năng tâm thần vàocác chương trình phát triển quốc gia cũng như các chương trình viện trợ pháttriển chính thức (ODA) của những nước giàu vì cho đến nay, hầu như các chươngtrình xóa đói giảm nghèo quốc gia và quốc tế đều không đến được người thiểu năngtâm thần.
75-85% số người thiểu năng tâm thần trên thế giới hiện không được điều trịy tế. 90% số người thiểu năng tâm thần không có việc làm do không được tiếp cậngiáo dục và dạy nghề thích hợp với khả năng của họ. Sự chú ý lớn hơn của cộngđồng phát triển sẽ giúp đảo ngược hiện trạng này.
Theo báo cáo của WHO, cứ bốn người trên thế giới thì có một người trải quathời kỳ có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời.
Các điều kiện gây ra vấn đề sức khoẻ tâm thần là nguyên nhân dẫn đến tửvong hoặc thiểu năng tâm thần. Hai hiện tượng bệnh này lần lượt gây ra 8,8% và16,6% gánh nặng bệnh tâm thần ở các nước thu nhập thấp và trung bình./.