Bỉ hủy mọi chuyến bay khởi hành từ hai sân bay chính do đình công

Tất cả các chuyến bay xuất phát từ hai sân bay chính của Bỉ là Brussels Airport và Charleroi Airport sẽ bị hủy trong ngày 31/3 để phòng ngừa cuộc đình công trên toàn quốc.

Các chuyến bay xuất phát từ Brussels Airport và Charleroi Airport sẽ bị hủy trong ngày 31/3. (Nguồn: Travel and Tour World)
Các chuyến bay xuất phát từ Brussels Airport và Charleroi Airport sẽ bị hủy trong ngày 31/3. (Nguồn: Travel and Tour World)

Ngày 24/3, các nhà điều hành hai sân bay chính của Bỉ là Brussels Airport và Charleroi Airport cho biết sẽ hủy tất cả các chuyến bay xuất phát từ hai sân bay này theo lịch trình vào ngày 31/3.

Đây là biện pháp phòng ngừa trước cuộc đình công trên toàn quốc dự kiến diễn ra trong ngày này, có thể gây gián đoạn đáng kể hoạt động kiểm soát không lưu.

Theo thông báo của Brussels Airport - sân bay lớn nhất của Bỉ, tất cả các chuyến bay khởi hành từ sân bay này sẽ bị hủy trong ngày 31/3. Thông báo cũng lưu ý đến khả năng hủy tất cả chuyến bay đáp xuống sân bay trong ngày này.

Trong khi đó, tại Charleroi Airport - sân bay lớn thứ hai ở Bỉ về lưu lượng hành khách - lệnh hủy cũng đã được đưa ra đối với tất cả các chuyến bay đến hoặc đi trong thời gian xảy ra cuộc đình công do hai công đoàn chính của nước này kêu gọi.

Cuộc đình công do hai công đoàn lớn tổ chức nhằm phản đối kế hoạch cải cách lương hưu do Chính phủ Bỉ, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Bart De Wever, triển khai.

Một bộ phận lớn nhân viên an ninh và bảo trì sân bay dự kiến sẽ tham gia, khiến hoạt động hàng không bị đình trệ. Các nghiệp đoàn cho rằng Bỉ đang gặp khó khăn tài chính với mức thâm hụt ngân sách vượt quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Cuộc đình công được lên kế hoạch vào ngày 31/3, diễn ra 6 tuần sau cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc với sự tham gia của hàng chục nghìn người, nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ về xóa bỏ chế độ lương hưu đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.