Biến đổi khí hậu: Mỹ nỗ lực tạo động lực trước thềm COP26

Dự kiến, Tổng thống Biden sẽ tiến hành hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế chủ chốt từ Nhà Trắng. Đây là sự kiện tiếp nối hội nghị mà ông đã chủ trì nhân Ngày Trái đất hồi tháng 4.
Biến đổi khí hậu: Mỹ nỗ lực tạo động lực trước thềm COP26 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 17/9 sẽ tiến hành hội nghị với các nhà lãnh đạo thế giới theo hình thức trực tuyến để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa nỗ lực ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu, tìm cách xây dựng động lực cho Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu COP26 vào cuối năm nay.

Dự kiến, Tổng thống Biden sẽ tiến hành hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế chủ chốt (MEF) từ Nhà Trắng. Đây là sự kiện tiếp nối hội nghị mà ông đã chủ trì nhân Ngày Trái đất hồi tháng 4. Tại hội nghị lần nay, dự kiến Tổng thống Biden sẽ công bố các mục tiêu mới của Mỹ về cắt giảm khí thải phát gây hiệu ứng nhà kính mới và hối thúc các nền kinh tế lớn khác có hành động tương tự.

Theo truyền thông, hội nghị lần này có thể đặc biệt chú trọng đến việc giảm thiểu khí methane, và dự kiến Mỹ cùng với Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhất trí mục tiêu giảm khoảng 1/3 lượng thải phát khí methane vào cuối thập kỉ này.

Những tuần gần đây, Tổng thống Biden liên tục nhấn mạnh đến vấn đề biến đổi khí hậu sau khi nước Mỹ hứng chịu thiệt hại do các trận lũ lụt và cháy rừng gây ra. Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ về đối nội và đối ngoại, trong đó hội nghị COP26 ở Glasgow (tháng 11 tại Scotland) được đánh giá là cơ hội quan trọng để thế giới cam kết nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu.

[Hơn 139 triệu người bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và dịch COVID-19]

Tổng thống Biden hy vọng việc các nước công bố những mục tiêu cắt giảm khí thải phát lớn sẽ giúp hội nghị COP26 thành công. Dù Nhà Trắng chưa công bố danh sách các nước sẽ tham gia hội nghị ngày 17/9, song cho biết sau COP26 Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục phát huy cơ chế MEF như một nỗ lực tập thể và cụ thể để thúc đẩy các nỗ lực chống biến đổi khí hậu trong thập kỉ mang tính quyết định này.

Tại hội nghị hồi tháng 4, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã tham gia phát biểu. Tại hội nghị, Mỹ đã thông báo mục tiêu đến năm 2030 giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính mới từ 50%-52% so với mức năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục