Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Hai ca bệnh mới này đều ở sống ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo (F1 của bệnh nhân số 1801 và là người nhà của bệnh nhân 1843) đã được đưa đi cách ly tập trung ngày 30/1/2021.
Bình Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng ảnh 1Bình Dương phong tỏa trường Đại học Thủ Dầu Một. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Sáng 3/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Cả hai trường hợp dương tính mới này thuộc diện F1 liên quan đến ca bệnh số 1801 (BN1801) đã được đưa đi cách ly.

Như vậy, đến ngày 3/1, ở Bình Dương phát hiện 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đang cách ly điều trị với sức khỏe ổn định.

Hai ca bệnh mới này đều ở sống ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, là F1 của BN1801 và là người nhà của bệnh nhân 1843 (BN1843) đã được đưa đi cách ly tập trung ngày 30/1/2021.

[PGS.TS Lương Ngọc Khuê: 80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng]

Qua lấy mẫu xét nghiệm, hai người này âm tính lần 1, tuy nhiên sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh, cả hai ca bệnh mới đều liên quan đến BN1801. Trong 525 trường hợp F1 tiếp xúc rất gần với nữ sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một mắc COVID-19 (BN1843) được xét nghiệm có 405 người đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 2/2, lãnh đạo tỉnh Bình Dương triệu tập cuộc họp khẩn với các sở ngành; đồng thời làm việc với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình, tìm biện pháp xử lý, dập dịch nhanh ổ dịch ở Phú Giáo.

Theo đánh giá của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh Phan Trọng Lân, các ca mắc ở Bình Dương có mối liên quan với nhau, xác định được nguồn lây là BN1801.

Theo đó, 2 ca mắc mới phát hiện dương tính khi ở trong khu cách ly và các trường hợp tiếp xúc với 2 ca này đã được truy vết đưa đi cách ly; đồng thời ngành chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng nên ít có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục