Quyết định này đã một lần nữa giáng đòn mạnh vào những nỗ lực của Chính phủBồ Đào Nha nhằm đáp ứng yêu cầu từ nhóm "Bộ ba" chủ nợ quốc tế (gồm Liên minhchâu Âu, Quĩ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu) để đổi lấy gói cứutrợ chống khủng hoảng.
Chánh án Tòa án Hiến pháp Joaquim Sousa Ribeiro cho biết những quy định mớido Chính phủ Bồ Đào Nha đề xuất, là vi hiến, bởi nó không phù hợp với sự "bảođảm việc làm" và "nguyên tắc tỷ lệ," được quy định trong Hiến pháp nước này.
Hồi tháng 4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Bồ Đào Nha cũng đã bác bỏ nhiều biệnpháp "thắt lưng buộc bụng" do chính phủ đề xuất cho ngân sách năm 2013.
Dự luật bị bác bỏ nói trên, gồm 400 điều khoản khác nhau, được soạn thảotrong khuôn khổ chính sách kinh tế khắc khổ của Lisbon nhằm đổi lấy gói cứu trợtừ nhóm "Bộ ba" chủ nợ quốc tế.
Dự luật lao động mới quy định cắt giảm kỳ nghỉ phép của công nhân viên chứctừ 25 xuống còn 22 ngày, trong khi đó lại tăng giờ làm việc lên 40 giờ/tuần,thay vì 35 giờ/tuần hiện nay, đồng thời áp dụng một chế độ đặc biệt luân chuyểnnhân sự.
Theo dự kiến, dự luật này sẽ có hiệu lực vào tháng 1/2014 và sẽ không có tácđộng lớn tới việc cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm tới. Tuy nhiên, về lâudài, dự luật sẽ giúp giảm mạnh chi tiêu công.
Để đổi lấy gói cứu trợ tài chính từ nhóm "Bộ ba" chủ nợ, Bồ Đào Nha phải thựchiện các cải cách sâu rộng, trong đó có việc cắt giảm hàng nghìn việc làm trongkhu vực công.
Chính sách "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ đã làm dấy lên làn sóng biểutình phản đối kéo dài suốt nhiều tháng qua, cũng như khoét sâu bất đồng giữa cácđảng phái chính trị của Bồ Đào Nha, khiến nước này rơi cuộc khủng hoảng chínhtrị sâu sắc trong thời gian qua.
Nền kinh tế Bồ Đào Nha được dự báo sẽ suy giảm 2,3% trong năm nay, trong khitỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 18,2%./.