Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất trừng phạt hàng chục thực thể Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 33 công ty quốc phòng cùng năm thực thể thuộc lĩnh vực tình báo của Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ đề xuất trừng phạt hàng chục thực thể Nga ảnh 1Máy bay của công ty Rosoboronexport. (Nguồn: rostec.ru)

Theo Sputnik, ngày 26/10, báo New York Times (Mỹ) đăng tải một tài liệu, trong đó cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 33 công ty quốc phòng cùng năm thực thể thuộc lĩnh vực tình báo của Nga.

Danh sách các thực thể bị trừng phạt bao gồm Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR), Tổng cục tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang (GRU), ngoài ra còn có các công ty Rosoboronexport, Rostec và Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC).


[Bộ Tài chính Mỹ siết trừng phạt ngân hàng và công ty năng lượng Nga]

Theo tài liệu trên, chính phủ Mỹ mong muốn tiếp xúc với các đối tác trên toàn thế giới để giúp họ định hướng rõ ràng, tránh tham gia vào những hoạt động có thể dẫn đến sự trừng phạt, đặc biệt là liên quan đến việc buôn bán trang thiết bị quân sự do Nga sản xuất.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov khẳng định nước này muốn thiết lập quan hệ kinh doanh với Mỹ và Moskva hy vọng Washington sẽ có cách tiếp cận hợp lý đối với đề xuất trừng phạt nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục