Bộ Ngoại giao Syria ngày 25/7 đã ra tuyên bố lên án ý định của Mỹ vũ trang chophe đối lập Syria, cho rằng điều đó phơi bày vai trò của Washington trong việckích động cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này.
Những bình luận trên được đưa ra nhằm đáp lại thông tin truyền thông mới đây nóirằng Mỹ muốn nhanh chóng đưa ra quyết định vũ trang cho phe đối lập chống lạiquân đội Chính phủ Syria.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria có đoạn viết: "Rõ ràng Mỹ có ý định kéo dàitình trạng bạo lực-khủng bố ở Syria vốn đang đe dọa tới an ninh-ổn định trongkhu vực và đồng tình với các mục tiêu gây hấn với Syria của Israel."
Khẳng định người dân và quân đội Syria sẽ đập tan mưu đồ của Israel và Mỹ, tuyênbố nhấn mạnh: "Mỹ thiếu chân thành trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trịcho cuộc khủng hoảng ở Syria và đã không ngừng vũ trang cho những kẻ khủng bố kểtừ khi bùng nổ cuộc xung đột này thông qua việc hậu thuẫn cho các hành vi tội áccủa chúng nhằm vào người dân và cơ sở hạ tầng của Syria."
Trước ý định trên của Mỹ, Nga cũng đã cáo buộc Mỹ cản trở cơ hội hòa bình củaSyria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/7 cho rằng kế hoạch của Mỹ sẽ hủyhoại các nỗ lực chung nhằm tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế về Syria tạiGeneva Thụy Sĩ theo như đã thống nhất với Washington trong tháng Năm vừa qua.
Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Syria (SNC), lực lượng đối lập lưu vong chínhcủa nước này, tỏ ý hoan nghênh ý định của Mỹ và gọi đây là "một bước tiến."
Cũng trong ngày 25/7, các nguồn tin từ phe đối lập Syria thông báo SNC sẽ họptại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3-4/8 để thảo luận việc thành lập một chính phủlâm thời.
Tại cuộc gặp các quan chức Pháp tại thủ đô Paris trong tuần này, Phó Chủ tịchSNC Suheir Atassi cho biết cuộc họp sắp tới sẽ nhằm "củng cố" vị thế của SNC.
Trong khi các nguồn tin khác nhận định cuộc họp sẽ tập trung vào mục tiêu thànhlập chính phủ lâm thời.
Trước đó, cũng tại Paris, tân Chủ tịch SNC Ahmad Jarba đã bày tỏ hy vọng có thểtuyên bố thành lập chính phủ lâm thời "trong vòng một tháng."
Cùng ngày 25/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết hơn 100.000 ngườiđã thiệt mạng trong cuộc nội chiến ở Syria hơn 2 năm qua, hàng triệu người mấtnhà cửa và trở thành người tị nạn ở các nước láng giềng. Ông đồng thời kêu gọinhững nỗ lực mới nhằm tổ chức một hội nghị hòa bình về Syria.
Phát biểu trước khi bước vào cuộc hội đàm tại trụ sở Liên hợp quốc, cả ông BanKi-moon và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều nhấn mạnh sẽ không có giải pháp quânsự cho cuộc xung đột ở Syria.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cả hai phía ở Syria cần dừng ngay các hànhđộng quân sự và bạo lực, và để chấm dứt cuộc xung đột này cần khẩn thiết tổ chứcmột hội nghị hòa bình ở Geneva sớm nhất có thể./.
(TTXVN)